Dân góp vốn kéo nước sạch về nhà

Chu Hồng Châu Thứ bảy, ngày 15/11/2014 13:01 PM (GMT+7)
Tỉnh Thái Bình đang mạnh dạn xã hội hóa trong việc xây dựng các  trạm cung cấp nước sạch. Đây cũng là cách làm được người dân đồng tình ủng hộ nhằm hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới (NTM) của địa phương...
Bình luận 0

Nước sạch về tận nhà dân

Tại xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, công trình xây dựng trạm cấp nước sạch được khởi công vào tháng 7.2013 do Sở NNPTNT tỉnh làm chủ đầu tư. Sau khi tổ chức đấu thầu, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển doanh nghiệp Thái Bình thực hiện dự án xây trạm xử lý, lắp đặt đường ống cho xã Vũ Tiến.

Ông Trần Văn Tuấn - Phó Chủ tịch xã Vũ Tiến cho biết: Ban đầu xã đã chi 900 triệu đồng cho dự án xây trạm xử lý nước sạch, ngoài ra mỗi hộ sử dụng đóng góp 1,5 triệu đồng vốn đối ứng, phần còn lại do doanh nghiệp đầu tư và sẽ quản lý, thu hồi vốn dần dần thông qua số tiền các hộ tiêu dùng nước đóng hàng tháng. Đến nay, công trình trạm cấp nước sạch của xã đã hoàn thành cụm bể lắng lọc 8 ngăn với dung tích 360m3 và bể chứa 2 ngăn (lắng và ngăn nước sạch) dung tích 250m3 cùng với các hạng mục nhà xưởng, tường bao kiên cố.

img

Máy bơm công suất lớn sẽ cung cấp 1.100m3 nước/ngày cho 1.200 hộ dân ở Vũ Tiến sử dụng nước sạch. Ảnh: Hồng Châu

 

Hệ thống vận hành trạm xử lý nước được thiết kế khoa học, đúng với yêu cầu kỹ thuật với máy móc chuyên dùng hiện đại, trạm cấp nước sạch xã Vũ Tiến đảm bảo cung cấp 1.100m3 nước sạch liên tục 15 giờ/ngày cho gần 2.200 hộ dân trong xã.

Theo ông Hoàng Văn Tiến - người phụ trách kỹ thuật tại trạm, tới nay bộ phận kỹ thuật của công ty đã lắp đặt đường ống các loại và đồng hồ, đã cung cấp nước cho hơn 90% số hộ dân sử dụng. "Trước đó xã đã có 2 trạm xử lý nước, nhưng do xây dựng đã lâu, đường ống xuống cấp, không chịu được áp suất khi bơm, nên công ty chúng tôi đã xây mới hệ thống nhà xưởng, bể chứa với các vật liệu, thiết bị đảm bảo chất lượng…” - ông Tiến chia sẻ.

Đạt tiêu chí về nước sạch

Vẫn theo ông Tiến, với kế hoạch xây lắp khoa học, hợp lý cùng với việc tìm được thiết bị tốt nên công trình xây dựng đảm bảo chất lượng. Trạm cấp cũng như đường ống dẫn chịu được áp suất cao nên nước có thể bơm trực tiếp lên nhà cao tầng của dân. Điều đó giúp giảm chi phí xây bể chứa ngầm, máy bơm đẩy và các thiết bị khác của các hộ sử dụng.

Với việc xã hội hóa chương trình cấp nước sạch nông thôn đã giúp cho việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêu chí này trong xây dựng NTM ở Vũ Tiến. Ngoài số vốn đối ứng do xã và bà con đóng góp, Công ty CP Đầu tư phát triển doanh nghiệp Thái Bình đã mạnh dạn đầu tư, tìm giải pháp phù hợp, hài hòa lợi ích, nhu cầu giữa các bên để hoàn thành dự án sớm nhất.

Theo ông Tiến, việc lắp đặt đường ống, đồng hồ gặp rất nhiều khó khăn do phải xử lý với mặt đường bê tông cứng đã hoàn thành trước đó. Hay việc bà con tự tháo lắp linh kiện theo yêu cầu riêng... Quý II /2014, công ty đã hoàn thành cấp nước sạch cho 1 thôn trong xã và tới quý IV năm nay sẽ đưa nước sạch đến tất cả các thôn còn lại. “Đến nay, phần lớn khối lượng công việc đã hoàn thành và sẽ cấp nước cho tất cả các hộ sử dụng ngay đầu tháng 11 này, vượt kế hoạch gần 2 tháng”.- ông Tiến phấn khởi khẳng định.

Ông Trần Mạnh Bảo - Bí thư Đảng ủy xã Vũ Tiến: "Với việc xã hội hóa chương trình cấp nước sạch của UBND tỉnh Thái Bình đã giúp thay đổi mạnh mẽ nếp sinh hoạt của người dân nông thôn  và giúp cho chính quyền địa phương tập trung đẩy nhanh hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM đúng tiến độ. Hiện xã Vũ Tiến còn 4 tiêu chí đang khẩn trương hoàn thành và  phấn đấu đạt 19/19 tiêu chí vào cuối năm nay".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem