Dân tộc mường
-
Trường Tiểu học và THCS Bắc Phong, xã Bắc Phong, huyện Phù Yên (Sơn La) nâng cao chất lượng bữa ăn cho học sinh bán trú, đảm bảo cho học sinh có sức khỏe tốt.
-
Là dòng cây lâm nghiệp nhưng những năm gần đây một số người dân tỉnh Đắk Lắk nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói dung đã trồng thành công cây dổi lấy hạt và lấy gỗ. Cây dổi vốn là một loài cây quý lấy gỗ, lấy hạt làm gia vị của đồng bào dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình
-
Anh Đinh Công Tuyên, dân tộc Mường, xóm Tình, xã Tú Lý, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình có mô hình trồng nấm sò, đem lại hiệu quả kinh tế cao.
-
Chế biến từ những nguyên liệu dân giã với sự hòa quyện của các gia vị được tẩm ướp theo bí quyết gia truyền, trải qua quá trình lên men, một đặc sản của núi rừng - thịt chua - đã được tạo nên bởi chính đôi bàn tay khéo léo của người nông dân huyện Thanh Sơn (Phú Thọ).
-
Từ ngày nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT với số điểm 29,25 điểm (khối C19) và 28,75 (khối C00), nữ sinh Nguyễn Thị Thúy (xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) cảm thấy buồn nhiều hơn vui. Cánh cửa vào giảng đường đại học tưởng như rộng mở, nay đang có nguy cơ khép lại đối với em do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn.
-
Sống trong gia đình thuộc diện cận nghèo, có 9 nhân khẩu, song nữ sinh Hà Thị Tâm (dân tộc Mường) ở huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) luôn nỗ lực vươn lên, với khát vọng thay đổi cuộc đời. Tâm là nữ sinh đầu tiên của trường vùng cao Quan Hóa đạt điểm 10 môn Lịch sử tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT.
-
Tỉnh Hoà Bình sẽ tổ chức Chương trình nghệ thuật "Hoà Bình - Thanh âm xứ Mường" và Carnival Hòa Bình năm 2022 vào ngày 31/7/2022, tại Quảng trường Hòa Bình và các tuyến đường chính của thành phố Hòa Bình.
-
Thay vì lướt Tiktok hay Facebook, các bạn nhỏ được đi tắm suối, đi bộ, leo núi và hòa mình cùng với cuộc sống của người dân địa phương.
-
Cây cối được truyền nước và truyền dịch tựa như con người. Cách chữa bệnh lạ lẫm này mang lại hiệu quả không ngừng cho vùng cam Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.
-
Từ mô hình “Hàng rào xanh”, đường hoa nông thôn mới của thôn Hạ Mý, xã Mỹ Tân (huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) đã nhân rộng ra các thôn, làng trên địa bàn xã. Đến nay, toàn xã đã trồng được 4km hàng rào xanh bằng cây dâm bụt và cây mắt ngọc, được cắt tỉa hàng lối thẳng tắp.