Đào được 200 quan tài cổ nghìn năm dài như thuyền ở TQ

Trà My - China Daily Thứ năm, ngày 16/03/2017 21:10 PM (GMT+7)
Bên trong quan tài có chứa nhiều đồ vật bằng đồng, có hình hổ, rồng và ve.
Bình luận 0

img

Một trong những quan tài cổ được tìm thấy ở Tứ Xuyên, Trung Quốc

Các nhà khảo cổ học vừa phát hiện gần 200 quan tài hình thuyền ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Các quan tài có niên đại từ thời đại Xuân Thu (năm 770-476 trước Công Nguyên) và thời Chiến Quốc (475-221 TCN) của Trung Quốc.

Các nhà khoa học tìm thấy quan tài sau khi khai quật một khu vực có kích thước của hai sân bóng đá ở làng Shuangyuan của Thành Đô.

img

Ảnh trên cao cho thấy hàng trăm quan tài cổ được chôn dưới đất

Nằm giữa khu vực là quan tài lớn nhất, được chôn dưới mặt đất 2 mét. Quan tài được đục từ thân cây và bị bùn che lấp, China Daily viết.

Nhà khảo cổ học Wang Tianyou cho biết một bộ đồ bằng đồng cũng được tìm thấy bên trong quan tài, bao gồm hình con ve, hổ và rồng.

img

Các quan tài có niên đại từ thời đại Xuân Thu (năm 770-476 trước Công Nguyên) và thời Chiến Quốc (475-221 TCN)

Năm 2000, các nhà khảo cổ học cũng tìm thấy rất nhiều quan tài hình thuyền ở Phố Thương mại, trung tâm thành phố Thành Đô. Chúng được cho là thuộc về các vị vua cai trị Shu trong thời Chiến Quốc (Shu là tên cũ của tỉnh Tứ Xuyên).

Theo Zhu Zhangyi, một nhà khảo cổ học khác, quan tài hình thuyền rất phổ biến ở Tứ Xuyên trong thời đại Xuân Thu và Chiến Quốc.

img

Quan tài hình thuyền rất phổ biến ở Tứ Xuyên trong thời đại Xuân Thu và Chiến Quốc

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem