đấu giá đất ở Thủ Thiêm
-
Theo ĐBQH Nguyễn Thị Thủy, sau vụ đấu giá đất ở Thủ Thiêm, TP.HCM, nhiều nhà đầu tư đã lợi dụng giá trúng thầu, thực chất là giá ảo để "té nước theo mưa" đẩy giá đất, giá nhà tại TP.HCM lên cao để kịp thời bán ra một số lượng lớn nhà, đất mà họ đã thu gom trước đó.
-
Sau khi cơ quan thuế không đồng ý cho trả góp, hai công ty trúng đấu giá đất Thủ Thiêm xin nộp 100 tỷ đồng trước ngày 30/4 để "thể hiện thiện chí".
-
Công ty CP Dream Republic và Công ty CP Sheen Mega trúng đấu giá đất thì phải thực hiện theo quy định Luật đấu giá, mà hiện nay không có quy định nào cho phép doanh nghiệp “trả góp”.
-
Chủ tịch HoREA kiến nghị sớm sửa đổi, bổ sung các quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư kinh doanh bất động sản, nhà ở, khu đô thị.
-
Trao đổi với Dân Việt, ông chủ Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng cho biết đã lắng nghe ý kiến phân tích từ cơ quan Nhà nước, đặc biệt là từ Bộ trưởng Bộ Tài chính tại kỳ họp Quốc hội bất thường rằng kết quả đấu giá đất Thủ Thiêm có thể gây hệ luỵ không tốt và xáo trộn thị trường.