Đây là cách các mẹ bỉm sữa kiếm hàng chục triệu đồng mỗi tháng

Thùy Anh Thứ hai, ngày 14/03/2022 06:10 AM (GMT+7)
Tận dụng công nghệ số, nhiều mẹ bỉm sữa đang ngồi nhà mà vẫn có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày. Vì thế, không ít người sẵn sàng bỏ cả công việc văn phòng, sang trọng để ở nhà vừa ôm con vừa kiếm tiền rủng rỉnh.
Bình luận 0

Công việc vất vả, thu nhập cao, vui vẻ

Chị Vũ Thúy Hiền (31 tuổi) sống ở quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã tình nguyện “thất nghiệp” từ 4 năm nay. Chị cho biết từng tốt nghiệp ngành Tài chính ngân hàng tại Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội . Ra trường, chị về đầu quân cho nhiều công ty lớn, nhưng thu nhập cũng khá khiêm tốn chỉ trên dưới chục triệu đồng mỗi tháng.

"Làm được thời gian thì tôi bỏ ngang vì chán cảnh sáng đi tối về, lại áp lực, công việc thu nhập thấp. Vì thế, ngay sau khi lấy chồng, tôi bỏ việc về xây dựng thương hiệu Trà sữa Hachi. Công việc vất vả, nhưng đổi lại mình được tự do thoải mái để thực hiện mơ ước: 'xây dựng được thứ gì đó cho riêng mình' " - chị Hiền chia sẻ.

Đây là cách để các mẹ bỉm sữa kiến hàng chục triệu mỗi tháng  - Ảnh 1.

Dù có con nhỏ nhưng chị Vũ Thúy Hiền (thứ hai từ trái sang) vẫn kiếm hàng chục triệu mỗi tháng và vẫn vi vu du lịch cùng bạn bè. Ảnh: NV

Giờ đây khi ngồi nhà ôm con, mỗi tháng, chị Hiền vẫn thu về hàng chục triệu đồng nhờ việc nhượng quyền thương hiệu và cung cấp nguyên liệu cho các chuỗi cửa hàng trà sữa. Chị Hiền cho biết: "Mình làm gì cũng được, vất vả cũng xong nhưng phải làm thứ mình thích thì mới có động lực để cố gắng".

Hiện tại, ngoài công việc nhượng quyền thương hiệu, chị Hiền còn bán hàng ăn online ở chung cư nơi chị ở. Ngoài ra, vợ chồng chị cũng nuôi mèo cảnh để bán và kinh doanh.

"Cũng may giờ công nghệ phát triển, nên mọi giao dịch, buôn bán đều có thể thực hiện trực tuyến. Mình chỉ cần ngồi nhà điều phối là công việc vẫn trôi chảy", chị Hiền nói.

Tương tự, chị Nguyễn Lan Anh (Thanh Hóa) cũng một nách ôm 2  bé sinh đôi mới hơn 1 tuổi. Con nhỏ nhưng chị vẫn làm cộng tác viên bán hàng cho vài công ty.

"Mình làm cộng tác viên cho công ty bất động sản, đồng thời cũng làm cộng tác viên cho mấy công ty mỹ phẩm, dược phẩm. Công việc chỉ đăng bài, có khách hỏi thì tư vấn giới thiệu. Mọi khâu từ giao vận đều do công ty lo liệu. Đặc biệt, làm cộng tác viên mình không cần vốn, không cần mặt bằng, không chịu sự ràng buộc gì và ngồi nhà vẫn có thể làm việc được", chị Lan Anh chia sẻ.

Vì công việc linh hoạt, tiền nong rủng rỉnh nên chị Lan Anh còn có nhiều thời gian chăm sóc hai nhóc, một năm vài lần gia đình lại nắm tay nhau đi du lịch.

Dạy học online, mỗi giờ kiếm 200-300 nghìn dễ như chơi

Ngoài công việc buôn bán hàng online; hay làm cộng tác viên bán hàng, giờ đây nhiều mẹ bỉm sữa cũng tận dụng công nghệ số để tự tạo công việc phù hợp. Ví dụ như tham gia tư vấn, bán vé máy bay, dạy học online...

Chị Nguyễn Hà Chi là giáo viên khoa giáo dục đặc biệt. Các học sinh của chị thường là trẻ em tự kỷ hoặc có vấn đề tâm lý. Trước đây chị đi dạy tại trung tâm, thu nhập chỉ 4-5 triệu đồng/tháng. Thế nhưng từ ngày dịch xảy ra chị phải nghỉ việc. Một phần vừa là ở nhà trông con nhỏ, phần khác vì trung tâm đóng cửa.

Đây là cách để các mẹ bỉm sữa kiến hàng chục triệu mỗi tháng  - Ảnh 2.

Tận dụng công nghệ thông tin, nhiều thầy cô đã tổ chức kèm thêm trực tuyến cho trẻ đặc biệt. Ảnh: Đan Phượng

"Lúc đầu cũng khá hoang mang vì mất việc, không biết lấy gì mà sống. Thế rồi tôi thấy các cô lên mạng dạy online. Tôi cũng đăng ký dạy các con. Không ngờ mình cũng dạy được, thu nhập lại khá hơn hẳn là làm ở trung tâm", chị Chi nói.

Thường việc giáo dục cho trẻ tự kỷ là công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn, kiên trì rất lớn. Thêm vào đó, cần tập cho trẻ thực hiện các hành vi tích cực, lặp lại thành thói quen. Nhưng nếu dạy online thì chị sẽ thiên dạy học vẽ, cắt dán, kể chuyện, học toán… trò chuyện, tâm sự để con trở nên vui vẻ.

Thu nhập cho mỗi giờ giảng của chị vào khoảng 250-300 nghìn đồng/1 bé. Một ngày chị thường nhận dạy 3 -4 tiếng. Nhìn chung công việc khá vất vả, nhưng thu nhập cao nhiều lần so với trước đây khiến chính chị Chi còn thấy bất ngờ.

Lướt chứng khoán kiếm tiền đi chợ và shopping 

Trong khi với một số người chứng khoán còn là thứ đầu tư gì đó khó hiểu, đầy rủi ro thì nhiều mẹ bỉm sữa đã thức thời, bắt trend và nhanh tay đầu tư. Trên một số trang kín, nội bộ chị em chia sẻ thông tin, tư vấn cho nhau chơi chứng khoán. 

Chị Nguyễn Thị Lan (Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, ban đầu chị khá dè dặt khi quyết định đầu tư vào kênh này. Phần vì chị nghĩ nó nhiều rủi ro, chị lại không có kiến thức, phần vì kinh tế chưa dư giả. Thế nhưng cách đây 1 năm lúc vợ chồng tiết kiệm được 50 triệu đồng, có cô em chồng nói đưa tiền cô ấy chơi hộ thế là tháng cũng đc vài triệu tiêu vặt. Kể từ đó chị Lan bắt đầu mày mò nghiên cứu, tìm hiểu và thử chơi. Giờ dù trong thời kỳ thai sản, ngồi nhà ôm con chị vẫn có chục triệu bỏ túi lấy tiền đi chợ và shopping. 

Đây là cách để các mẹ bỉm sữa kiến hàng chục triệu mỗi tháng  - Ảnh 3.

Đầu tư chứng khoán là kênh "việc nhẹ" dễ mang lại lợi nhuận cao được nhiều bà mẹ bỉm sữa lựa chọn. Ảnh: Sơn Nhung

“Thường thì lúc đầu chưa tìm hiểu cũng khá hoang mang, nhưng tìm hiểu kỹ thì thấy nó cũng là kênh đầu tư tốt. Chỉ là phải có thông tin, nghiên cứu kỹ thị trường và đặc biệt phải tự đặt ra giới hạn cho bản thân chứ không thể ăn thua hay chơi tất tay được", chị Lan nói. 

Ngày nay, do sự phát triển của công nghệ thông tin, có hàng loạt những công việc từ đơn giản đến phức tạp mà các mẹ bỉm sữa ngồi nhà vẫn có thể tìm kiếm làm việc để gia tăng thu nhập, thậm chí làm giàu được cho mình. Chỉ cần có thêm chút kiến thức chuyên môn cộng với chút kỹ năng công nghệ thông tin thì việc kiếm tiền triệu đến vài chục triệu tháng là không hề khó. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem