Đến lượt Ford, Chrysler thu hồi xe

Chủ nhật, ngày 11/07/2010 14:50 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - “Hai gã khổng lồ” Detroit, Ford và Chrysler cũng không ngoại lệ, là nạn nhân trong cơn khủng hoảng thu hồi xe đối với hầu hết mọi thương hiệu trong thời gian gần đây.
Bình luận 0

Ford cho biết hãng đang tiến hành thu hồi 33.728 chiếc Transit Connect ở Mỹ và tạm dừng bán mẫu xe này cho tới khi các đại lý nhận sửa lỗi cho hết số xe đã bán ra.

img
Ford Transit Connect phiên bản 2010

Ford đã gửi thông báo lên Cơ quan An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) về việc triệu hồi mẫu Transit Connect phiên bản 2010 để thay thế một bộ phân phía trên cột B để đảm bảo đúng luật pháp liên bang.

Đợt kiểm tra của chính phủ đã phát hiện mẫu xe van này của Ford không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn theo luật pháp liên bang. Đợt thu hồi này của Ford liên quan tới những mẫu Transit Connect được sản xuất từ 5-11-2008 tới 31-5-2010 tại nhà máy Kocaeli ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Ford khẳng định hiện chưa có thông báo vụ tai nạn hay thương tích nào liên qua tới sự cố trên Transit Connect.

Trong khi đó, Chrysler cũng quyết định thu hồi 22.000 xe do vấn đề của hệ thống phanh.

img
Dodge Ram 1500 đời 2010

Những mẫu xe thuộc diện thu hồi của Chrysler gồm Dodge Nitro, Dodge Ram 1500 đời 2010 và mẫu Jeep Liberty và Wrangler. Cụ thể, 7.800 chiếc xe bán tải Ram và 8.800 Jeep Wranglers sẽ được thu hồi trong thời gian này.

Chrysler cho biết trong điều kiện không tốt, hệ thống phanh của những mẫu xe kể trên có thể bị ăn mòn, giảm hiệu quả phanh, dẫn tới nguy cơ va chạm.

Chrysler còn cho biết đợt thu hồi này cũng có liên quan tới 6.000 xe ở Canada, Mexico và một số thị trường nước ngoài khác.

Tháng tới, các đại lý Chrysler sẽ bắt đầu nhận xe và sửa miễn phí hệ thống phanh cho những mẫu thuộc diện thu hồi.

Theo DetNews

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem