7 món các BTV thời trang không bao giờ diện đi làm

Huân Y Thảo Thứ tư, ngày 25/05/2016 03:17 AM (GMT+7)
Văn phòng không phải là nơi bạn thử nghiệm mức độ che chắn của những bộ trang phục như xuyên thấu.
Bình luận 0

img

Cùng xem các BTV thông thái có cùng quan điểm thời trang công sở với bạn không

Có những món đồ đôi khi bạn biết rõ không phù hợp với môi trường công sở, nhưng cứ bất chấp diện vì nghĩ nó cũng chẳng gây ra chiến tranh thế giới lần thứ 3 được đâu mà lo!

Thử xem các BTV thời trang nổi tiếng có cùng quan điểm với bạn không nhé:

Nikki Ogunnaike, BTV phong cách của Elle.com

img

Cũng như nhiều cô gái ngoài kia, tôi cực kỳ thích những chiếc áo trễ vai, nhưng nếu bảo tôi diện nó tới công sở thì tôi sẽ suy nghĩ lại. Đó là trang phục biểu thị sự gợi cảm, phóng khoáng, hoặc là cả hai, còn tôi thì muốn thứ gì đó đúng tính chất công sở hơn.

img

Nikki Ogunnaike sẽ cân nhắc nếu muốn diện áo trễ vai đi làm

Adee Drexler, người sáng lập ra Infinity Creative Agency

Tôi là người tin vào việc ăn mặc phải phù hợp với môi trường làm việc. Tôi được phép ăn mặc khá thoải mái: quần jeans dáng rộng (boyfriend jeans) và những đôi giày bệt, nhưng tôi chưa bao giờ dám diện kiểu legging họa tiết tới chỗ làm.

Bạn sẽ không thể biết được rằng bất cứ khi nào bạn cũng có thể chạm mặt những khách hàng của mình bên ngoài văn phòng, và trong bộ dạng như vậy, bạn biết phải làm thế nào?

img

Adee Drexler khuyên bạn nên tránh xa những chiếc legging họa tiết

Hillary Stonger, quản lý truyền thông của Neiman Marcus

img

Tôi cực thích những bộ jumpsuit (áo liền quần dáng dài), quần hoặc váy yếm trong trường hợp chúng được phối đồ một cách hợp lý. Nhưng romper (áo liền quần dáng ngắn) thì không! Chúng nên để dành cho những bữa tiệc buổi tối hoặc đi biển thì hơn!

img

Romper chỉ hợp với bãi biển hoặc những buổi đi chơi tối mà thôi

Rachel Wang, giám đốc thời trang của Allure

img

Hãy bỏ kính râm khi bạn tới văn phòng! Chúng ta cần phải giao tiếp bằng mắt nếu chúng ta thực sự muốn làm việc cùng nhau!

img

Kính râm giúp bạn trông thật ngầu, nhưng nó không phải trong văn phòng

Simone Kuhfal, phòng quan hệ công chúng của FORWARD by Elyse Walker

img

Theo quan điểm của tôi, lỗi ăn mặc lớn nhất khi tới công sở đó là diện những chiếc áo hở eo (croptop). Chúng hợp với những buổi tối đi chơi cùng bạn bè hay những dịp cuối tuần hơn.

img

Áo hở eo nên dành cho những buổi tụ tập bạn bè

Lauren Eggertsen, BTV của Who What Wear

img

Có rất nhiều món đồ tôi tự nói với mình rằng không nên diện đi làm, cho dù tôi đang làm việc trong một môi trường cực kỳ thân thiện với thời trang. Đầu tiên là những trang phục xuyên thấu. Văn phòng không phải là nơi bạn thử nghiệm mức độ che chắn của những bộ quần áo như thế.

Thứ hai là những bộ romper, hãy từ bỏ chúng nếu bạn muốn mình có vẻ ngoài chuyên nghiệp và được tôn trọng hơn, điều mà một bộ romper hoa hoét ngắn cũn cỡn không bao giờ làm được. Tương tự với những chiếc áo hoodie (áo có mũ).

img

Lauren Eggertsen cực dị ứng với trang phục xuyên thấu

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem