“Bóng ma bệnh tật” ám ảnh sau 12 món đồ thân quen

Thu Hương Chủ nhật, ngày 28/06/2015 05:00 AM (GMT+7)
Có nhiều tiềm ẩn bệnh tật ẩn nấp sau 12 món đồ thời trang quen thuộc trong tủ quần áo của bạn. 
Bình luận 0

1. Quần siêu bó chẽn

Quần siêu bó skinny jean có thể làm tổn thương hệ thống dây thần kinh ở chân và gây tắc nghẽn mạch máu dẫn tới tê cứng, sưng, phù nề chân. Nghiêm trọng hơn, mặc quần bó chẽn quá lâu còn dẫn tới hỏng cơ. 

img
Có nhiều món thời trang quen thuộc nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ với sức khỏe của bạn

 

Trường hợp mới ghi nhận gần đây là một người phụ nữ Úc đã phải nhập viện 4 ngày vì đùi sưng to, cơ bắp bị thương tổn nặng nề vì mặc quần bó ngồi xôm lau dọn nhà cửa trong nhiều tiếng đồng hồ.

Không chỉ vậy, theo giải thích của chuyên gia da liễu, giám đốc trung tâm nghiên cứu lâm sàng và mỹ phẩm tại bệnh viện Sinai ở New York, Mỹ thì khi bạn mặc quần áo quá chật, vải bó sát, dính chặt, cọ xát vào cơ thể sẽ phá vỡ rào cản của da giúp cơ thể bạn ngăn ngừa vi khuẩn. Mặc đồ chật còn khiến bạn đổ mồ hôi nhiều hơn, tạo môi trường thuận lợi cho nấm mốc, vi khuẩn, virus phát triển. Một trong những hiện tượng dễ thấy nhất là nang lông của bạn bị bít chặt lại, xuất hiện các nốt mụn mẩn đỏ, ngứa, lông mọc ngược vào trong.

img
Quần jean quá bó

 

Cách khắc phục điểu này là bạn nên ngay lập tức sử dụng kem trị nấm, kem trị dị ứng... nếu thấy da mẩn ngứa. Ngoài ra một lưu tâm đặc biệt là khi chọn quần jean nên lựa những món vừa với số đo cơ thể, làm từ chất liệu co giãn tốt, không quá chặt, giặt nhẹ sau 2 lần mặc, không ngồi xổm quá lâu khi diện quần chật.

2. Đồ tạo dáng

Những món đồ “bóp dáng” như quần gen bụng, tất thu gọn chân… đem tới rất nhiều vấn đề về sức khỏe. Chuyên gia cho biết dùng đồ tạo dáng quá chật một thời gian dài sex dần dần làm hại cơ quan nội tạng, tắc nghẽn mạch máu, khiến bạn phải chịu những cơn đau bụng quặn thắt. 

Nếu bạn bắt buộc phải mặc chúng, hãy hạn chế, sử dụng trong những dịp đặc biệt và nên lưu ý không dùng chúng trong thời gian quá lâu.

img
Đồ tạo dáng gây hại tới nội tạng

 

3. Áo liền quần ngắn romper

Áo liền quần ngắn tưởng chừng như vô hại tuy nhiên theo các chuyên gia, do cấu tạo trang phục, chúng khá khó cởi. Điều này khiến người mặc ngại cởi bỏ để đi vệ sinh. Ngại uống nước và ngại đi vệ sinh làm ảnh hưởng tới thận, làm người mặc có thể bị nhiễm trùng bàng quang.

img

Những chiếc romper xinh xắn nhưng bất tiện

 

4. Pijama mặc từ tối qua

Nhiều người không có thói quen giặt và thay đồ ngủ. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Rabin thì đây lại là thói quen không tốt, đặc biệt là với người mặc pijama, không mặc nội y khi đi ngủ. Vi khuẩn trong bộ pijama cũ sẽ tấn công vùng kín của bạn, khiến lây lan các bệnh nhạy cảm. Vì vậy, sau mỗi lần mặc, bạn nên giặt, phơi phóng nơi nắng to và đặc biệt làm sạch kỹ ở phần đáy quần.

img
Đồ ngủ mặc từ tối qua

 

5. Quần chip dây

Quần chip dây là một trong những món nội y nguy hiểm nhất, nó dễ gây viêm nhiễm vùng kín và làm làn da mỏng manh ở đây bị trầy xước. 

Nếu phải mặc trong thời gian dài, bạn nên chuyển sang quần lót to bản. Nếu vẫn muốn mặc chip dây, nên chọn chiếc vừa vặn với cơ thể, làm từ chất liệu thoáng mềm, ít chi tiết trang trí thô cứng.

img
Quần chip dây

 

6. Legging

Mặc quần legging nhiều dễ khiến bạn bị viêm lỗ chân lông. Mặc 1 chiếc quần legging trên 2 lần tới phòng gym có thể làm bạn bị nhiễm nấm nặng, khiến da tróc vẩy, mẩn đỏ và cả viêm lỗ chân lông do lỗ chân lông bị bít bởi mồ hôi cùng dầu.

img
Legging dễ gây viêm da

 

7. Đồ bơi

Quần bikini ẩm ướt và ấm tạo nên môi trường hoàn hảo cho các vi khuẩn và nấm. Đặc biệt, đồ bơi thường được làm từ chất liệu sợi tổng hợp dễ giữ ẩm. 

Vì vậy khi bước khỏi mặt nước, bạn không nên mặc đồ bơi lâu hoặc nên thay quần bơi. Nếu bạn bị ngứa ngáy và mẩn đỏ sau khi mặc đồ bơi, cần phải ghé thăm bác sĩ ngay để tìm cách điều trị thích hợp.

img
Không nên mặc đồ bơi ẩm ướt quá lâu

 

8. Đồ chip màu mè

Chất nhuộm màu công nghiệp cho vải có thể gây hại cho những làn da nhạy cảm, đặc biệt là vùng da mỏng quanh vùng kín. Có không ít trường hợp bị dị ứng do mặc đồ bơi màu sặc sỡ. 

Theo Tiến sĩ Montgomery, loại nội y làm từ sợi nhân tạo nhuộm màu sặc sỡ cần phải bị hạn chế, thay vào đó đồ lót cotton màu trắng luôn là người bạn thân thiết của các cô gái.

img
Đồ chip màu mè

 

9. Nút quần

Nút quần có thể chứa nickel là một trong những chất gây kích ứng da phổ biến nhất. Nó có thể khiến bạn bị sưng mẩn ngay dưới rốn. Nếu gặp phải điều này, bạn không nhất thiết phải thay nút quần mà có thể dùng sơn móng tay trong phủ lên nó một lớp để ngăn lớp nikel tiếp xúc với cơ thể.

img
Nút quần có thể gây kích ứng da 

 

10. Áo lót có gọng

Cũng giống như chiếc nút, gọng áo hoặc chi tiết kim loại điều chỉnh độ dài dây áo có thể chứa nikel gây kích ứng da. Để tránh điều này, bạn nên vứt bỏ các loại áo lót bị lòi gọng (do giặt, sử dụng…) hoặc phủ lên nó một lớp sơn móng trong.

img
Áo lót có gọng

 

11. Giày cao gót

Giày cao gót đem tới rất nhiều mối nguy hoại đặc biệt là đối với các bà bầu. Đi giày cao gót 3 -4 lần trở lên trong mỗi tuần trong nhiều năm có thể dẫn tới viêm khớp, làm mắt cá bị to và chai đi, gây chấn thương mắt cá, gây đau lưng, thay đổi tướng đi…. Theo nghiên cứu đi giày cao gót quá nhiều trong 3 năm có thể khiến chân bị lệch.

img
Giày cao gót có thể gây lệch chân

 

12. Dép kẹp

Chuyên gia cho biết những đôi dép kẹp khiến bạn phải đối diện với hàng loạt vấn đề về sức khỏe như nhiễm virus, nhiễm nấm. Thậm chí có trường hợp phải cắt cụt chân vì bị nhiễm nấm staphyloccocus.

Ngoài ra do cấu tạo không có tác dụng nâng đỡ bàn chân, dép kẹp có thể gây đau lưng, đau bàn chân, làm da kẽ ngón chân bị phồng rộp chai sần, viêm khớp….

img
Dép kẹp
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem