Không chỉ Mỹ Tâm, nhiều mỹ nhân Việt cũng đặt nhầm vạt kimono

Bích Bông Thứ ba, ngày 27/03/2018 14:56 PM (GMT+7)
Trang phục truyền thống của Nhật Bản được Mỹ Tâm mặc sai cách khiến nhiều người chú ý.
Bình luận 0

Trong MV mới của mình, nữ ca sĩ Mỹ Tâm đã xuất hiện với một hình ảnh hoàn toàn mới. Cô hóa thân thành một Geisha trong bộ kimono cách điệu và kiểu trang điểm độc đáo.

Sau khi MV được tung ra có nhiều ý kiến, chủ yếu là của những người hoạt động trong lĩnh vực thời trang cho rằng cách mặc kimono của Mỹ Tâm là chưa đúng so với cách mặc kimono truyền thống của người Nhật. Cụ thể, bộ kimono mà Mỹ Tâm mặc trong MV có vạt phải nằm đè lên vạt trái, đây là cách mặc dành cho những người đã khuất. Và cách mặc đúng là phải để vạt trái đè lên vạt phải.

img

Tạo hình của Mỹ Tâm trong MV Anh chưa từng biết với chiếc kimono mặc ngược.

Hai luồng ý kiến được đưa ra từ những stylist chủ yếu xoay quanh vấn đề này. Một số cho rằng, dù là cách điệu thì việc mặc đúng trang phục truyền thống của một quốc gia là việc tiên quyết cần chú ý. Một số ý kiến lại cho rằng, không nên quá khắt khe vì trên thực tế kể cả việc trang điểm cũng không thể nào làm giống một Geisha thật sự. 

Stylist Alex Fox - người đã tạo hình cho Mỹ Tâm trong MV cũng đã tuyên bố: "Đẹp trước đã, sai sửa sau". Anh cũng xin rút kinh nghiệm và tiếp thu những góp ý của cư dân mạng về lỗi trang phục này. 

Hình ảnh Geisha hay những bộ kimono cũng đã từng được rất nhiều mỹ nhân Việt diện trước đó. Thế nhưng, nhờ vào sự việc của Mỹ Tâm, công chúng được dịp nhìn lại và phát hiện ra rằng không có ít người đẹp Việt đã mặc kimono sai cách.

img

Trong một sự kiện về văn hóa Nhật Bản, Á hậu Tú Anh xuất hiện vô cùng rạng rỡ  khi hóa thân thành một cô gái xứ Phù Tang, trong một bộ kimono điểm hoa xanh duyên dáng. Thế nhưng, khuyết điểm duy nhất của Tú Anh đó chính là để vạt phải đè lên vạt trái.

img

Xuất hiện cùng Tú Anh ở cùng sự kiện chính là hoa hậu Ngọc Hân và đáng tiếc là Ngọc Hân cũng mắc lỗi trang phục tương tự.

img

Trúc Diễm cũng là một trong những người đẹp tham dự sự kiện. Cũng giống như Tú Anh và Ngọc Hân, cô cũng mặc kimono sai cách.

img

Trong một bộ ảnh,Người đẹp sở hữu làn da đẹp nhất cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 - Thanh Tú khoe vẻ đẹp dịu dàng không tì vết trong trang phục truyền thống độc đáo của đất nước mặt trời mọc. Mọi thứ đều hoàn hảo từ nhan sắc, làn da của Thanh Tú nhưng chỉ có điểm trừ duy nhất đó chính là việc mặc sai trang phục truyền thống của nước bạn.

img

Nhật Kim Anh trong một chương trình ca nhạc đã hóa thân thành một cô gái Nhật Bản. Với lối make up nhẹ nhàng, kiểu tóc và các phụ kiện, Nhật Kim Anh sẽ có một màn hóa thân hoàn hảo nếu không mặc kimono sai cách 

img

Không chỉ riêng kimono mà yukata cũng là một loại trang phục truyền thống của Nhật Bản với hình thức đơn giản hơn nhưng xét về cách mặc thì 2 kiểu trang phục này cũng giống nhau. Hoa hậu Mai Phương Thúy đã mắc lỗi trong khi mặc yukata và đáng nói hơn nữa là cô diện bộ trang phục này trong một chuyến du lịch Nhật Bản của mình.

img

Nếu nói về hình ảnh Geisha thì trước đó đã có rất nhiều người đẹp chọn để hóa thân trong đó có nữ ca sĩ Đông Nhi. Tuy phong cách make up ấn tượng như một Geisha nhưng Đông Nhi lại mặc trang phục sai cách.

img

Ngay cả đến nhà mốt Alexander McQueen cũng từng lấy kimono làm ý tưởng sáng tạo cho bộ sưu tập của mình và chính nhà mốt này cũng đã sai trong việc để vạt phải đè lên vạt trái.

img

Và Lý Nhã  Kỳ là người từng diện bộ trang phục đắt đỏ này, tất nhiên phần vạt của áo cũng y như bản gốc

Stylist mặc sai áo cho Mỹ Tâm: ”Đẹp trước đã, sai sửa sau”

“Nếu đây là một video nói về văn hóa Nhật thì sai rành rành ra rồi“ - Alex Fox nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem