Phạm nhân án 45 năm đoạt vương miện "Hoa hậu Tù nhân"

Thu Hương Thứ ba, ngày 01/12/2015 11:03 AM (GMT+7)
Hoa hậu Michelle Neri Rangel - 27 tuổi nhưng đang phải thụ án lên tới 45 năm cho tội ăn cắp và mại dâm.
Bình luận 0

Cuộc thi Hoa hậu Tù nhân 2015 vừa được diễn ra vào cuối tuần trước tại nhà tù Talavera Bruce ở Rio de Janeiro, Brazil. Đây là cuộc thi sắc đẹp dành riêng cho các phụ nữ đang thụ án được tổ chức thường niên, và là một trong những đấu trường nhan sắc kỳ lạ bậc nhất hành tinh. Talavera Bruce cũng nằm trong số các nhà tù nữ khắc nghiệt nhất thế giới. 

Một đặc điểm rất khác giữa cuộc thi Hoa hậu Tù nhân và các cuộc thi hoa hậu khác đó là an ninh được thắt chặt để nhằm ngăn chặn thí sinh đào tẩu hoặc xảy ra xung đột, bạo loạn. Xung quanh khu vực tổ chức cuộc thi, các cảnh sát và nhân viên an binh được trang bị vũ khí để sẵn sàng đối phó với mọi sự cố.

img

An ninh được thắt chặt trong suốt quá trình tổ chức cuộc thi

Cuộc thi này có kết cấu của một cuộc thi sắc đẹp cơ bản. Các thí sinh sẽ khoe sắc trong những bộ đồ đẹp nhất mà họ có, trang điểm lộng lẫy, làm tóc kiểu cách, trình diễn và tạo dáng. Cuộc thi bao gồm cả màn biểu diễn áo tắm. Các thí sinh sẽ phải dùng vẻ đẹp, trí tuệ của mình để thuyết phục ban giám khảo gồm 10 người, trong đó có người mẫu nổi tiếng của Brazil và các cán bộ nhà tù. 

Cuộc thi Hoa hậu Tù nhân nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương và nhà thờ. Các nhà chức trách hy vọng cuộc thi sẽ giúp những phụ nữ từng mắc lầm lỗi sẽ có thể tìm lại được sự tự tin trong cuộc sống. 

Năm nay, một phụ nữ tên là Michelle Neri Rangel giành được vương miện Hoa hậu Tù nhân 2015. Năm nay Michelle 27 tuổi nhưng đang phải thụ án tù lên tới 39 năm cho tội ăn cắp, cộng thêm 6 năm vì hành vi hoạt động mại dâm trong tù. 

img

Các thí sinh được tình nguyện viên trang điểm và làm tóc

Hoa hậu Tù nhân năm 2014, một phụ nữ 22 tuổi bị tội buôn bán chất gây nghiện tên là Ana Carolina Rosa de Souza nói: "Đây không phải là một cuộc thi về sắc đẹp đơn thuần. Ban giám khảo còn tìm kiếm những người có khả năng biểu lộ sự cảm thông". 

Tỷ lệ tội phạm nữ ở Brazil ngày càng tăng cao. Theo bộ Tư pháp Brazil, số lượng nữ phạm nhân tại đất nước này tăng gần 600% từ năm 2000 cho tới năm 2014. 

img

Các thí sinh được trang điểm kỹ lưỡng trước khi trình diễn

img

Các nữ phạm nhân khoe sắc với trang phục đi biển

img

img

img

Các nữ phạm nhân không giấu nổi niềm hạnh phúc khi được xướng tên ở những ngôi vị cao

img

Đây là một cuộc thi sắc đẹp rất nhân văn

img

Màn ăn mừng, chia sẻ niềm vui với người chiến thắng

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem