Vẻ đẹp 12 cô gái đầu tiên lọt chung kết Hoa hậu Bản sắc

Thu Hương Thứ sáu, ngày 01/07/2016 11:12 AM (GMT+7)
Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu đã chọn được 12 gương mặt đầu tiên lọt vào vòng chung kết.
Bình luận 0

img

Thí sinh Bùi Khánh Linh

Vào tối hôm qua, ngày 30.6, tại Vĩnh Phúc đã diễn ra đêm chung khảo khu vực phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu. Cuộc thi gồm 3 phần chính là: Áo dài, áo tắm và váy dạ hội. Từ 3 thí sinh, ban giám khảo đã chọn ra 12 ứng viên sẽ tiếp tục khoe sắc tại vòng thi chung kết. 

Cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu còn nhiều vòng thi khác. Trong đó, vòng chung khảo khu vực phía Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, vòng bán kết dành riêng cho thí sinh quốc tế tổ chức ở Quy Nhơn cuối tháng 7. Sau 3 vòng chung khảo các miền, 36 thí sinh xuất sắc nhất được chọn sẽ dự vòng chung kết diễn ra từ 1 - 7.8 sắp tới đây. 

Các gương mặt đầu tiên lọt vào vòng chung kết của cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu:

img

Bùi Khánh Linh đến từ Hải Phòng. Cô sinh năm 1993, đã tốt nghiệp Đại học Thương mại Quản trị Thương hiệu. Khánh Linh có số đo 3 vòng 79 - 61 - 87 (cm), cao 1m68.

img

Thí sinh Vũ Thị Tuyết Trang đến từ thủ đô Hà Nội. Cô hiện là sinh viên năm thứ 4 ĐH Ngoại thương, cao 1,71 m, nặng 51 kg, số đo ba vòng 78 - 61 - 87 (cm).

img

Thí sinh thứ 3 lọt vào chung kết là Hồ Ngọc Huyền sinh viên năm thứ 2 khoa tiếng Nga, ĐH Hà Nội. 

img

Cô sinh năm 1996, cao 1m74, số đo là 82 - 63 - 92 (cm)

img

Thí sinh Thí sinh Bùi Thị Thảo Phương cao 1,81 m, nặng 60 kg, số đo ba vòng 81 - 64 - 95 (cm).

img

Cô là là sinh viên năm thứ 3 ĐH Thương Mại.

img

Thí sinh Bùi Lan Anh sinh năm 1995. Cô là sinh viên năm thứ 3 khoa Toán - Lý, CĐ Sư Phạm Vĩnh Phúc. Cô cao 1,70 m, nặng 49 kg, số đo ba vòng 78 - 60 - 88.

img

Ứng viên Bùi Hoài Thương, sinh năm 1994. Cô là cử nhân Tài chính ĐH Công nghệ và Kinh doanh HN. Cô cao 1,74 m, nặng 49 kg, số đo ba vòng 81 - 59 - 90.

img

Thí sinh Nguyễn Thị Hoài Linh đến từ Quảng Ninh, sinh năm 1996, cô có số đo 82 - 64 - 92.

img

Thí sinh Phạm Thuý Hằng đến từ Hà Nội, cao 1,69 m, nặng 55 kg, số đo ba vòng 79 - 63 - 94. Cô học năm 2 ngành quản trị khách sạn tại Thuỵ Sĩ. 

img

Đỗ Hương Ly, cao 1,73 m, nặng 54 kg, số đo ba vòng 84 - 64 -89.

img

Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Huyền sinh năm 1997, hiện là sinh viên ĐH Thương Mại. Cô có chiều cao 1,75 m, nặng 53 kg, số đo ba vòng 80 - 60 - 91. 

img

Chu Thị Minh Trang sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng, có số đo 81 - 58- 89 (cm). Cô đang học năm 3 ĐH Xây Dựng, khoa Kiến trúc.

img

Thí sinh Bùi Thị Thu Trang sinh năm 1996, hiện là sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Cô có chiều cao 1,66 m, nặng 54 kg, số đo ba vòng 84 - 64 - 91.

img

Hình ảnh trong phần thi bikini

img

Hình ảnh trong phần thi áo dài

img

Hình ảnh trong phần thi váy dạ hội

img

Một số thí sinh trong 12 cô gái được chọn vào vòng chung kết

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem