Được đi học trở lại, vì sao nhiều học sinh Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam vẫn rời trường sớm?

Mỹ Quỳnh Thứ ba, ngày 19/03/2024 12:31 PM (GMT+7)
Học sinh Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam đã đến trường để học sau 1 ngày tạm nghỉ, tuy nhiên, nhiều em sau đó rời trường bằng xe công nghệ hoặc phụ huynh đến đón. Nhiều học sinh cho biết, do không có giáo viên, các em chỉ lên trường chơi rồi đi về.
Bình luận 0

Sáng 19/3, theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN, huyện Nhà Bè, TP.HCM) đã mở cửa đón học sinh đi học trở lại.

Quan sát ở sân bóng của trường, có hơn chục em học sinh chơi thể thao; trong khuôn viên có một vài học sinh di chuyển qua lại. Ở hai cổng trường (cổng chính và cổng phụ), bảo vệ nhà trường kiểm soát khá nghiêm ngặt, chỉ mở cổng khi có xe phụ huynh đưa, đón học sinh.

Được đi học trở lại, vì sao nhiều học sinh Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam vẫn rời trường sớm?- Ảnh 1.

Học sinh AISVN rải rác rời trường từ 8h30 sáng nay. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Đến khoảng 8h30 phút sáng, một số học sinh bắt đầu rải rác rời trường ra về. Từ 9h đến 10h sáng, số lượng học sinh rời trường đông hơn, hầu hết đều được phụ huynh chạy xe hơi vào bên trong trường để đón về.

Trao đổi với Dân Việt, một nam sinh lớp 9 của trường cho biết, sáng nay tới trường đi học nhưng không có giáo viên nào tới dạy. Sau khi vào trường để nhà trường biết học sinh có tuân thủ lịch học, nam sinh này đón xe công nghệ để về nhà.

"Học sinh lên trường rồi về, nếu không lên, nhà trường sẽ đổ lỗi cho mình là không đi học. Lớp em đa số đến rồi đi về, không có thầy cô nào đến dạy", nam sinh cho biết.

Được đi học trở lại, vì sao nhiều học sinh Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam vẫn rời trường sớm?- Ảnh 2.

Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam

Tương tự, một phụ huynh đến đón con cũng chia sẻ, dù biết trước là sẽ con sẽ không được học trong hôm nay, nhưng vẫn đưa con tới trường để "trải nghiệm". Theo phụ huynh này, "trải nghiệm" ở đây có nghĩa là để cho học sinh biết được cuộc sống sẽ có những lúc thăng trầm, không như ý muốn của mình.

Cùng ngày, thông tin với báo chí, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GDĐT TP.HCM cho biết, trong chiều nay, Sở sẽ làm việc với đại diện Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam.

Đồng thời, Sở cũng đã tiếp nhận đơn cầu cứu của phụ huynh và tố cáo bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam.

Nội dung đơn thể hiện, học sinh đến trường không có giáo viên, nguyên nhân do giao viên không được trả lương, nợ bảo hiểm, vi phạm cam kết... nên đồng loạt nghỉ việc.

Phụ huynh cũng cho biết, thời gian qua, họ đã rất nhiều lần đối thoại với trường, đóng thêm tiền, hỗ trợ trả lương giáo viên nhưng không giải quyết được vấn đề. Hiện, việc học của học sinh không được đảm bảo, giáo viên bị nợ lương nên nghỉ việc. Phụ huynh mong các cơ quan, ban ngành giải quyết để học sinh sớm được ổn định học tập, tránh gây hệ lụy xấu cho xã hội và ngành giáo dục.

Về vấn đề này, ông Minh cho biết, trong thẩm quyền và khả năng, Sở sẽ cố gắng đảm bảo quyền lợi học tập cho học sinh. Nếu phụ huynh có nhu cầu chuyển chỗ học, Sở sẽ làm việc, kết nối với các trường quốc tế khác cùng dạy chương trình IB (Tú tài quốc tế) hoặc các trường tư thục phù hợp để giới thiệu chỗ học cho phụ huynh.

Đối với các trường hợp học sinh lớp 11, 12 gặp khó khăn trong việc chuyển trường, Sở sẽ hỗ trợ, đảm bảo không gián đoạn việc học của các em.

Tuy nhiên, về vấn đề giao dịch, hợp đồng vay vốn, đầu tư giữa phụ huynh và trường thì nằm ngoài thẩm quyền của Sở.

Đến ngày 17/3/2024, bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch Hội đồng trường AISVN đã gửi email tới phụ huynh học sinh với nội dung tạm cho toàn tất cả học sinh nghỉ học, tạm thời là 1 ngày (thứ hai ngày 18/3/2024) để hoạch định lại các chính sách nhằm đảm bảo lợi ích của toàn thể học sinh hiện tại. Điều này đã gây bức xúc lớn cho phụ huynh có con em theo học tại trường.

Sau một ngày đóng cửa, cho học sinh tạm nghỉ học, tối 18/3, nhà trường đã gửi email cho phụ huynh về việc mở cửa đón học sinh đi học trở lại trong sáng nay, ngày 19/3.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem