Tết Đoan Ngọ: Lên Bắc Hà xem đua ngựa, ghé vườn hái mận Tam Hoa

San Nguyễn Thứ hai, ngày 29/05/2017 07:15 AM (GMT+7)
Giải đua ngựa Bắc Hà truyền thống hàng năm sẽ được tổ chức vào ngày 3.6 – 4.6. Dịp này cũng là thời điểm thuận lợi để thưởng thức mận Tam Hoa Bắc Hà – đặc sản của vùng cao đang vào mùa chín rộ, phục vụ cho đúng dịp Tết Đoan Ngọ năm nay.
Bình luận 0

img

Mận Bắc Hà có vị ngọt đậm, giòn được nhiều người ưa chuộng thưởng thức vào dịp Tết Đoan Ngọ năm nay.

Dọc theo con phố ở Trung tâm thị trấn Bắc Hà, mận được người dân bày bán với số lượng lớn. Khác với thời điểm cách đây một tháng, mận Tam Hoa khi chín ngon hơn, mọng hơn. Theo người dân nơi đây, năm trước mận được mùa, đậu quả nhiều nhưng quả nhỏ nên bán không được đắt, năm nay quả đâu thưa hơn nên mang ra chợ bán được giá cao.

img

Mận loại 1 ngon nhất được chào bán từ 50.000-60.000 đồng/kg. Còn mận loại 2 có giá từ 25.000-40.0000 đồng/kg; mận loại 3 nhỏ nhất có giá từ 10.000-20.000 đồng/kg.

img

Người dân hái mận và mang ra tiêu thụ ngay trong chợ Bắc Hà 

Mận Bắc Hà nổi tiếng với vị đậm đà, giòn, ngọt. Hiện, toàn huyện Bắc Hà có trên 500 ha mận, tập trung chủ yếu tại trung tâm thị trấn và các xã Bản Phố, Na Hối, Tà Chải. Sản lượng của năm 2017 dự kiến đạt 2.300 tấn. Nhiều năm nay, cây mận luôn là một trong những cây trồng mũi nhọn trong phát triển kinh tế của huyện. Năm 2015, mận Bắc Hà đã được chứng nhận nhãn hiệu sản phẩm.

img

Du khách có thể vào tận vườn để hái mận 

img

Mận được bày bán tấp nập ở ngay trung tâm chợ Bắc Hà 

img

Những quả mận to được lựa riêng và bán với giá 50.000 đồng/kg 

img

Mùa mận năm nay quả không được sai nhưng bù lại số lượng quả to nhiều hơn, bán được giá hơn 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem