“Một miếng” với người dân vùng dự án nông nghiệp

Hùng Phiên Thứ sáu, ngày 17/11/2017 19:28 PM (GMT+7)
Cuối tháng 10.2017, Tập đoàn TH đã được UBND tỉnh Phú Yên trao quyết định chủ trương đầu tư Dự án Trang trại chăn nuôi bò sữa công nghệ cao, tại xã Sơn Định, Sơn Hòa. Bên cạnh tích cực triển khai dự án, TH đã tận tình chia sẻ những thiệt hại khó khăn của người dân Sơn Hòa do cơn bão 12 gây ra.
Bình luận 0

Theo ông Nguyễn Quang Phi Tín - Giám đốc dự án quốc tế (Tập đoàn TH) cho biết, Dự án Trang trại chăn nuôi bò sữa công nghệ cao tại Sơn Hòa có mức đầu tư gia đoạn 1 là 1.151 tỷ đồng. Giai đoạn này sẽ xây dựng vùng nguyên liệu, trang trại nuôi 5.000 bò sữa và nhà máy chế biến sữa. TH đang dốc lực cùng địa phương để khởi công dự án ngay vào cuối tháng 11.2017.

img

Một góc cao nguyên Vân Hòa, nơi Tập đoàn TH đặt dự án Trang trại chăn nuôi bò sữa công nghệ cao  

“Vùng cao nguyên Vân Hòa và phụ cận tại Phú Yên đang hội đủ điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng để làm trang trại bò sửa công nghệ cao. Dự kiến, nhà máy chế biến sữa TH sẽ xây dựng cạnh Quốc lộ 1, tại xã An Mỹ, huyện Tuy An, Phú Yên. Khoảng cách khá gần khu vực trang trại bò sữa, đường sá tốt, là điều kiện thuận lợi trong vận chuyển sản phẩm, tiêu thụ.

Dự án khi đi vào hoạt động sẽ cung cấp sữa tươi nguyên liệu sạch, chất lượng cao đạt tiêu chuẩn, từng bước giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn cung sữa bột nhập khẩu nước ngoài. Đồng thời, góp phần tăng nguồn thu ngân sách của tỉnh, tạo công ăn việc làm thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động địa phương. Hiện tại, TH đang tiến hành thành lập văn phòng công ty để thực hiện dự án. Phối hợp với chính quyền địa phương, tiếp cận, lắng nghe nguyện vọng của nhân dân để tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện dự án.  

TH sẽ triển khai cụ thể các kế hoạch liên kết, hỗ trợ nông dân trong bán kính 10km vùng dự án. Với việc chuyển giao kỹ thuật xây dựng vùng trồng cỏ chất lượng cao, thu mua sản phẩm ở mức đảm bảo lợi nhuận cho người dân. Với dự án nông nghiệp này, chúng tôi cam kết đồng hành, chia sẻ lợi nhuận thỏa đáng, để tất cả cùng ổn định phát triển. Mọi việc đang được tỉnh tạo điều kiện thuận lợi, tin chắc dự án được thực hiện hanh thông” - ông Tín chia sẻ.

img

Ông Nguyễn Quang Phi Tín (đứng) - Giám đốc dự án quốc tế (Tập đoàn TH) đang chia sẻ thông tin với người dân trong vùng dự án 

Theo ông Trần Hữu Thế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, dự án chăn nuôi bò sữa tập trung của TH đang nhận được sự đồng thuận cao ở địa phương. UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban ngành và địa phương phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn nhà đầu tư lập, hoàn tất các thủ tục đầu tư đảm bảo chặt chẽ theo đúng quy định.

img

Đại diện Tập đoàn TH và UBND huyện Sơn Hòa trao quà cho người dân bị thiệt hại do bão 12

“Tỉnh đánh giá cao nội dung dự án của TH đầu tư vào Sơn Hòa. Đây là dự án công nông nghiệp thân thiện với môi trường, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh. Chính quyền sẽ tạo điều kiện thuận lợi để dự án tiến hành đúng kế hoạch. Chúng tôi cũng sẽ giám sát chặt chẽ quá trình đầu tư, nhất là các chương trình liên kết với nông dân. Tất cả nhằm làm sao để dự án hỗ trợ tốt nhất cho sinh kế người dân, cũng như đảm bảo lợi nhuận cho doanh nghiệp” - ông Thế nhấn mạnh. 

Còn theo ông Phạm Đình Phụng - Phó chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa, địa phương đánh giá cao tầm nhìn và nhiệt tâm của Tập đoàn TH. “Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với TH trong việc tạo lập mặt bằng vùng dự án. Chú trọng công khai thông tin, hỗ trợ kinh tế, đền bù thỏa đáng cho người dân phải nhượng đất cho dự án. Bên cạnh đó là thúc đẩy TH triển khai nhanh việc triển khai liên kết, tạo công ăn việc làm cho nông dân xung quanh vùng dự án. Đây là một cơ hội phát triển đời sống kinh tế của người dân miền núi Sơn Hòa”.

img

Niềm vui nhận quà dinh dưỡng của người dân Sơn Hòa 

Cũng theo ông Phụng, trong hai ngày 15-16.11, TH là doanh nghiệp đầu tiên trực tiếp chia sẻ khó khăn với người dân Sơn Hòa sau bão 12. Đại diện TH đã đến tận nơi, trao tặng quà dinh dưỡng tận tay 400 gia đình khó khăn, bị thiệt hại nặng do bão, tại các xã Sơn Long, Sơn Định, Sơn Xuân và Sơn Hội (Sơn Hòa). Quà bao gồm 2.000 ly sữa tươi TH true Milk và 6.000 chai dược liệu TH true Herbal; trị giá 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, TH cũng đã ủng hộ Sơn Hòa 1 tỷ đồng để phục hồi cơ sở hạ tầng sau bão. Huyện đang tích cực rà soát, chuyển hỗ trợ đến các hộ dân xây dựng lại nhà bị sập do bão; sửa chữa các trường học, công trình công cộng bị hư hỏng.

“Nghĩa cử của TH đang góp phần tích cực giúp đồng bào huyện nhà sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất sau thiên tai” - ông Phụng cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem