Nhà nông Quảng Ngãi vui nhờ Tết nhờ tỏi vào vụ được mùa, được giá

Thứ năm, ngày 22/03/2018 18:46 PM (GMT+7)
Tại cánh đồng Thanh Thủy, xã Bình Hải, hàng chục hộ dân đang phấn khởi thu hoạch tỏi. Ông Phạm Diệu, ở thôn Thanh Thủy cho biết: "Tôi trồng gần 2 sào tỏi, bình quân thu hoạch 5-6 tạ tỏi tươi, sau khi phơi khô bán ra giá từ 60.000-80.000 đồng/kg, thu về 30 triệu đồng".
Bình luận 0

img

Theo ông Phạm Diệu, thổ nhưỡng ở Thanh Thủy khá tương đồng với Lý Sơn và người dân nơi đây lấy giống tỏi từ Lý Sơn về trồng nên tỏi có mùi vị thơm, cay nồng như tỏi Lý Sơn.

Bà Nguyễn Thị Kim Cúc chia sẻ, so với các loại rau củ khác, tỏi tốn nhiều chi phí hơn, mỗi vụ tỏi phải bón phân đến 6 lần, chưa kể công chăm sóc. "Giá tỏi giống khoảng 150.000 đồng/kg, bình quân 13-15kg/sào, tùy theo mật độ trồng dày thưa, thông thường hàng cách hàng 15-16cm. Năm nay thời tiết tốt, nên lá tỏi xanh tốt, củ phát triển", bà Nguyễn Thị Kim Cúc nói. Hiện bà Cúc đang thu hoạch 3 sào tỏi, bình quân 20 triệu/sào.

img

Ông Võ Văn Phấn, Bí thư Đảng ủy xã Bình Hải cho biết: "Tận dụng lợi thế thiên nhiên, người dân nơi đây phát triển nghề trồng tỏi với khoảng 20 hộ, diện tích 3ha. Năm nay người dân được mùa, sản lượng 8 tấn/ha, giá bán bình quân 60.000 đồng/kg".

img

Cùng chung niềm vui với người dân ven biển, nông dân trên đảo Lý Sơn, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cũng đang hối hả thu hoạch. Hiện toàn huyện Lý Sơn có gần 330ha tỏi, sản lượng cao hơn khoảng 8-8,5 tấn/ha.

Nguyễn Trang (SGGP)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem