Vải thiều giảm sản lượng, giá tăng

Phi Long Chủ nhật, ngày 05/06/2016 07:10 AM (GMT+7)
UBND tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức đánh giá tình hình sản xuất và các giải pháp chủ yếu đẩy mạnh tiêu thụ vải thiều của tỉnh năm 2016.
Bình luận 0

 Theo Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, tổng diện tích vải thiều của cả tỉnh năm nay là 30.000ha, giảm 1.000ha so với năm 2015, nguyên nhân là do chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Tổng sản lượng vải thiều ước đạt 130.000 tấn, giảm 65.000 tấn so với năm 2015; trong đó vải chín sớm ước đạt khoảng 23.000 tấn chiếm 17,7%; vải thiều chính vụ là 107.000 tấn chiếm 82,3%.

img

Vải chín sớm đang được giá 30.000 đồng/kg. Ảnh: P.L

Theo ghi nhận của chúng tôi, vài ngày nữa vải thiều Bắc Giang mới chính thức vào mùa, thời điểm này vải chín sớm đã được bán với mức giá trung bình 27.000 – 30.000 đồng/kg, cao hơn cùng kỳ năm ngoái 5.000 – 7.000 đồng/kg. Ông Trần Quang Tấn - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang nhận định, mùa vải năm nay sẽ có nhiều kết quả khả quan. “Hiện phía Mỹ đã cấp 15 mã vùng trồng vải cho hơn 200 hộ dân với 158ha theo tiêu chuẩn GlobalGAP, quy hoạch xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Mỹ, Australia, EU… Theo ông Tấn, hiện nay đã có nhiều doanh nghiệp như Công ty TNHH Thanh Bình Jeune (Pháp), Công ty TNHH Phong Sơn Tiệm (Hà Nội), Công ty Liên doanh xuất nhập khẩu Teanda (TP.HCM) đã đến khảo sát và ký hợp đồng để bao tiêu sản phẩm đối với vải thiều đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, Úc, EU... Tuy nhiên, lượng vải xuất khẩu sang các thị trường này chỉ chiếm một phần nhỏ (khoảng 1.000 tấn). Năm 2016, sản lượng vải cung cấp cho nội địa sẽ chiếm khoảng 60%. Do đó, các thị trường truyền thống như Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh... tiếp tục là mục tiêu kết nối để tiêu thụ vải. Thị trường này tập trung chủ yếu qua kênh tiêu thụ tại chợ đầu mối. Năm 2015, riêng các chợ đầu mối tại TP.HCM đã tiêu thụ được 50.000 – 60.000 tấn vải.

Lãnh đạo UBND tỉnh và Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang cho biết cũng đã làm việc với hệ thống các siêu thị BigC, Hapro, Metro, Aeon... để định hướng ký kết bao tiêu sản phẩm vải thiều tại Lục Ngạn. Tới nay, siêu thị Big C và Hapro đã ký kết với một doanh nghiệp tại địa phương để có thỏa ước ban đầu. Ngoài ra, vào 24.6 tới, tỉnh Bắc Giang sẽ tổ chức “Tuần lễ vải thiều tại thành phố Hà Nội”.

Ông Tấn cho biết, “Trước đây, vải thiều Bắc Giang đã có mặt tại Hà Nội song có nhiều ý kiến cho rằng khó phân biệt đặc sản của địa phương với các vùng khác. Do đó, chúng tôi sẽ tổ chức giới thiệu để đông đảo người dân thủ đô biết tới vải thiều Lục Ngạn chính hiệu”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem