Mỹ vô tình biếu không Nga món hời khủng không ngờ

Tuấn Anh Thứ hai, ngày 14/10/2019 11:10 AM (GMT+7)
Chính sách của Mỹ đã vô tình dẫn đến việc củng cố nền kinh tế Nga, theo National Interest.
Bình luận 0

img

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin.

Đặc biệt, tạp chí nhấn mạnh, các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Venezuela và Iran đã ảnh hưởng đến điều này.

Cần lưu ý rằng, do ở một số khía cạnh dầu được sản xuất ở hai quốc gia này là tương tự nhau, các đối tác cũ của Caracas và Tehran đã chuyển sang sử dụng dầu của Nga sau khi đưa ra các biện pháp hạn chế.  Một sự trợ giúp tình cờ khác đối với Nga là cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ, cho phép các công ty năng lượng của Nga có được chỗ đứng trên thị trường Trung Quốc.

National Interest nhấn mạnh rằng sau khi Bắc Kinh áp thuế đối ứng với các nhà sản xuất khí đốt hóa lỏng của Mỹ, các công ty năng lượng Trung Quốc bắt đầu mua cổ phần trong các dự án LNG của Nga ở Bắc Cực.

Ngoài ra, NI viết, mặc dù mối quan hệ giữa Nga và châu Âu xấu đi liên quan đến cuộc xung đột nội bộ Ukraine, Moscow vẫn duy trì vị thế vững chắc trên lục địa. Trong năm qua, xuất khẩu khí đốt của Nga sang châu Âu đã tăng lên và đến cuối năm 2018, Gazprom đạt doanh số kỷ lục trên lục địa. Ước tính sau khi hoàn thành các dự án Dòng chảy phương Bắc 2 và Dòng chảyThổ Nhĩ Kỳ trong năm nay, Moscow sẽ bán thêm 86,5 tỷ m3 tài nguyên này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem