Diêm Thống Nhất dừng sản xuất diêm từ năm 2020

P.V Thứ ba, ngày 10/12/2019 10:55 AM (GMT+7)
ĐHĐCĐ công ty Diêm Thống Nhất đã chính thức thông qua việc dừng sản xuất diêm kể từ năm 2020. Đồng thời, công ty cũng sẽ sử dụng quỹ dự phòng tài chính để hỗ trợ người lao động bị mất việc làm do sắp xếp lại sản xuất.
Bình luận 0

img

Công ty CP Diêm Thống Nhất sẽ dừng sản xuất diêm kể từ năm 2020.

Theo thông tin do Công ty CP Diêm Thống Nhất công bố mới đây, ĐHĐCĐ do doanh nghiệp tổ chức vào ngày 15/11 đã thông qua nghị quyết đại hội cổ đông bất thường với 2 nội dung quan trọng.

Thứ nhất, công ty sẽ hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu DTN trên sàn UpCom. Thứ hai, công ty sẽ dừng sản xuất diêm từ năm 2020.

Bên cạnh đó, Diêm Thống Nhất còn thông qua một số nội dung khác như sử dụng quỹ dự phòng tài chính để bù đắp tổn thất trong kinh doanh; sử dụng quỹ dự phòng tài chính để hỗ trợ người lao động bị mất việc làm do sắp xếp lại sản xuất; tăng vốn điều lệ.

Trước thềm ĐHĐCĐ bất thường, cơ cấu cổ đông của doanh nghiệp đã có sự thay đổi khi 2 cổ đông lớn là bà Ngô Thị Hải với tỷ lệ nắm giữ 11,54% cổ phần và ông Nguyễn Văn Anh với tỷ lệ nắm giữ 6,65% cổ phần đã thực hiện giao dịch bán cổ phiếu DTN. Sau khi giao dịch, tỷ lệ sở hữu của bà Hải và ông Anh giảm xuống còn 4,41% và 0,17%, không còn là cổ đông lớn của Diêm Thống Nhất.

Cùng ngày, ông Bùi Mạnh Nhất đã trở thành cổ đông lớn của Diêm Thống Nhất sau khi nâng tỷ lệ sở hữu từ 4,55% lên 18,16%.

img

Bật lửa dần trở thành sản phẩm chủ lực của Công ty CP Diêm Thống Nhất.

Diêm Thống Nhất ra đời từ năm 1956, xuất thân từ một doanh nghiệp Nhà nước sản xuất diêm truyền thống. hoạt động của công ty chủ yếu liên quan đến kinh doanh và sản xuất sản phẩm sinh lửa. Sản phẩm nổi bật của doanh nghiệp này là hộp bao diêm gỗ có in hình chim bồ câu bên ngoài. Trong những năm 1990 trở về trước, khi điện vẫn còn thiếu, diêm Thống Nhất là một sản phẩm không thể thiếu trong các gia đình Việt Nam.

Tuy nhiên, khi nền kinh tế phát triển, hệ thống điện phổ cập, sản phẩm diêm đã không còn được sử dụng rộng rãi do nhu cầu hạn chế. Diêm Thống Nhất đã chuyển hướng sang các sản phẩm mới, đặc biệt là bật lửa an toàn. Bước chuyển này đã giúp cho thương hiệu vang bóng một thời này vượt qua khó khăn và phát triển ổn định.

Năm 2014, sản phẩm bật lửa An toàn Thống Nhất ra đời và tiêu thụ được 1,65 triệu chiếc. Sau đó, trong các năm 2015, 2016 và 2017, sản lượng bật lửa tiêu thụ của Diêm Thống Nhất đã tăng theo cấp số nhân, đạt lần lượt 5,2 triệu chiếc, 8,5 triệu chiếc và gần 10 triệu chiếc.

Bước sang năm 2018, doanh thu thuần của công ty đạt 118,2 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với năm 2017. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp Diêm Thống Nhất đạt được sự tăng trưởng về doanh thu.

Tuy nhiên, do giá vốn cũng tăng tương ứng nên lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này vẫn tương đương so với năm ngoái, đạt 2,3 tỷ đồng. Với một doanh nghiệp nhỏ có vốn điều lệ chỉ 22 tỷ đồng, con số doanh thu và lợi nhuận của Diêm Thống Nhất đạt được vẫn là một kết quả khả quan.

Tính đến cuối năm 2018, tổng tài sản của Diêm Thống Nhất đạt 66,8 tỷ đồng, công ty có khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 1,9 tỷ đồng.

Năm 2019, Diêm Thống Nhất đặt mục tiêu doanh thu đạt 113 tỷ đồng, giảm so với năm 2018. Mục tiêu lợi nhuận sau thuế giảm còn 1,6 tỷ đồng so với 2 năm trước đó. Tổng thu nhập bình quân của người lao động giữ nguyên ở mức 9 triệu đồng/người/tháng.

Tuy nhiên, sau 6 tháng đầu năm 2019, doanh nghiệp mới ước đạt doanh thu 53,3 tỷ đồng, tương ứng 50,4% kế hoạch năm. Còn lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp chỉ đạt 500 triệu đồng, tương ứng 20% kế hoạch năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem