Cần hỗ trợ người dân tái định cư

NTNN Thứ ba, ngày 03/02/2015 08:24 AM (GMT+7)
Bạn đọc Thái Duy Am ở xã Phong Ðiền, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau phản ánh:
Bình luận 0

Trong số 18 hộ dân sinh sống dọc 2 tuyến kinh Rạch Miễu và kinh Sáu Cứng thuộc ấp Ðất Biển, xã Phong Ðiền, nhiều hộ có hơn 20 năm gắn bó ven cánh rừng phòng hộ làm nghề biển. 

img


Tình trạng sạt lở không điểm dừng đã khiến cho đời sống của ngư dân nơi đây càng thêm phần cơ cực. Trước kia, tính từ con đê biển Tây ra khỏi vạt rừng phòng hộ dài hơn 1.000m, nhưng mỗi năm rừng phòng hộ lại bị sạt lở mất hàng chục mét, có năm sạt lở lên đến hơn 100m.

Đến nay sạt lở đã tiến sát vào nhà dân, nhiều hộ đã mất đất, mất nhà (ảnh). Bà con nơi đây đều có chung ý nguyện là muốn có một nơi tái định cư ổn định để yên tâm sản xuất.

 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem