Cống ngăn mặn mất tác dụng

Thứ sáu, ngày 02/03/2012 20:29 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Dọc theo đê ngăn mặn từ Tắc Thủ đến sông Đốc và từ thị trấn U Minh đến xã Khánh Hội (Cà Mau) có 20 cống thời vụ được đầu tư lắp đặt hàng tỷ đồng, giờ không còn tác dụng.
Bình luận 0

Bạn đọc Phạm Duy Kháng ở xã Khánh Hội, huyện U Minh (Cà Mau) phản ánh: Dọc theo đê ngăn mặn từ Tắc Thủ đến sông Đốc và từ thị trấn U Minh đến xã Khánh Hội có 20 cống thời vụ được đầu tư lắp đặt hàng tỷ đồng, giờ không còn tác dụng.

Do vậy, hàng năm, từ tháng 2, tháng 3 trở đi, nước mặn ngấm vào đồng ruộng, không thể trồng rau, màu, cây ăn trái, cá trong ao cũng bị chết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem