Dùng mặt cầu Kiểu bắc qua sông Mã làm sân phơi

P.V Thứ tư, ngày 23/09/2015 08:26 AM (GMT+7)
Cầu Kiểu bắc qua sông Mã. Mặt cầu hẹp, lại là tuyến Quốc lộ 45, nên lưu lượng người và phương tiện giao thông qua lại rất đông. Thế nhưng, một số người dân lấy hai mép mặt cầu làm sân phơi thóc và rơm, rất nguy hiểm cho người, phương tiện qua lại.
Bình luận 0

Bạn đọc Thế Lượng ở huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, phản ánh: Những ngày qua, trên mặt cầu Kiểu bắc qua sông Mã (nối 2 huyện Vĩnh Lộc và Yên Định), người dân ở gần cầu ngang nhiên đưa thóc và rơm lên phơi.

img

Mặt cầu Kiểu hẹp, lại là tuyến Quốc lộ 45, nên lưu lượng người và phương tiện giao thông qua lại rất đông. Thế nhưng, một số người dân lấy hai mép mặt cầu làm sân phơi thóc và rơm, rất nguy hiểm cho người, phương tiện qua lại.

Đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền của 2 huyện Vĩnh Lộc và Yên Định, sớm giải tỏa và nghiêm cấm hành vi vi phạm Luật Giao thông nêu trên, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem