Người dân Nam Động trong cảnh tái định cư "nửa vời"

P.V Thứ ba, ngày 21/07/2015 07:00 AM (GMT+7)
Bạn đọc Hồng Đức ở xã Nam Động, huyện Quan Hóa, Thanh Hóa phản ánh: Dự án tái định cư (TĐC) bản Lở, xã Nam Động, huyện miền núi Quan Hóa dành cho 21 hộ dân di dời khỏi vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi ở mới.
Bình luận 0

imgThế nhưng, khu TĐC bản Lở được xây dựng trên lưng chừng núi, chưa  xây dựng hệ thống bể chứa nước cho sinh hoạt. Nhiều hộ dân đã phải sử dụng ống nhựa để dẫn nước suối cách xa bản hàng trăm mét về dùng.

Vì TĐC "nửa vời", người dân không dám dựng nhà kiên cố, mà chỉ dựng nhà tạm để ở (ảnh) hoặc bỏ về quê cũ. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem