UBND huyện Cần Giờ chây ì... chấp hành án

Thứ ba, ngày 24/04/2012 19:05 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hai năm trôi qua kể từ khi thắng kiện UBND huyện Cần Giờ, ông Nguyễn Văn Rô ở ấp Bình An, xã Bình Khánh, vẫn chưa nhận được tiền bồi thường dù bản án đã có hiệu lực pháp luật, vì UBND huyện vẫn không… chấp hành án.
Bình luận 0

Năm 2002, Dự án cải tạo, mở rộng và nâng cấp đường Rừng Sác được khởi công. Tháng 7.2007, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ Đoàn Văn Sơn ban hành quyết định 1085 thu hồi của gia đình ông Rô 2.100m2 đất với tổng số tiền bồi thường hơn 706 triệu đồng (đất thổ cư bồi thường 800.000 đồng/m2, đất nông nghiệp 100.000 đồng/m2). Qua tìm hiểu, ông Rô phát hiện UBND huyện Cần Giờ đã áp giá sai.

“Đất của tôi bị thu hồi vào năm 2007 mà UBND huyện lại áp giá bồi thường theo đơn giá năm 1995 là sai luật. Nghị định 197, Nghị định 84 và Công văn 3977 của UBND TP.HCM đều quy định phải áp giá bồi thường vào thời điểm thu hồi, tức năm 2007. Theo đó phải bồi thường cho tôi 5 triệu đồng/m2 đất ở và 1 triệu đồng/m2 đất nông nghiệp chứ không phải chỉ 100.000 đồng/m2 như huyện đã làm. Tính ra tôi bị thiệt hại tới 90% đơn giá bồi thường” – ông Nguyễn Văn Rô ấm ức.

Ông Rô đã kiện UBND huyện ra TAND huyện Cần Giờ. Cấp sơ thẩm, tuyên ông thua và bác đơn khởi kiện. Tại phiên phúc thẩm tháng 2.2010,TAND TP.HCM đã hủy Quyết định 1085 ngày 12.7. 2007 của UBND huyện Cần Giờ về việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Rô để UBND huyện Cần Giờ ban hành quyết định khác”.

Ngày 20.4.2010, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cần Giờ ra quyết định buộc UBND huyện phải hủy Quyết định 1085 theo lệnh tòa. Nhưng, 2 năm trôi qua từ khi có quyết định này, UBND huyện vẫn… không thèm chấp hành. Đến nay, Chi cục Thi hành án huyện cũng không dám cưỡng chế. Nguyên nhân đơn giản là ông Đoàn Văn Sơn – người ký quyết định sai trái bị tòa hủy- lại chính là Trưởng ban chỉ đạo thi hành án của huyện. Được biết ở dự án này có tới 57 hộ nông dân cũng rơi vào hoàn cảnh như ông Rô và đang chờ giá đền bù mới. Một nông dân chép miệng: “Thắng kiện ủy ban huyện đã khó, nhưng để thi hành án được còn gian nan gấp vạn lần”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem