Vụ đất đá vùi lấp ruộng của dân ở Hoành Bồ, Quảng Ninh: Chủ tịch tỉnh chỉ đạo xử lý

Hoàng Anh Tuấn Thứ sáu, ngày 28/08/2015 14:52 PM (GMT+7)
Ngày 27.8 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long đã chỉ đạo UBND huyện Hoành Bồ phải lập tổ công tác đến kiểm tra tình trạng đất đá vùi lấp ruộng vườn của dân tại thôn Đồng Lá, huyện Hoành Bồ, báo cáo tỉnh để có phương án hỗ trợ dân trước ngày 2.9.
Bình luận 0

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng cho biết, ruộng vườn của dân bị đất đá vùi lấp nếu đúng như báo NTNN phản ánh sẽ phải truy trách nhiệm để bồi thường cho dân. Sau hỗ trợ ban đầu, huyện Hoành Bồ và Sở Xây Dựng, Sở Tài nguyên Môi trường sẽ phải có báo cáo tính toán đến phương án lâu dài cho các hộ dân nơi đây.

img

Theo chỉ đạo của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, ruộng vườn của dân nghèo ở thôn Đồng Lá bị đất đá từ dự án vùi lấp sẽ được hỗ trợ trước ngày 2.9.

Dự án Công viên nghĩa trang An Lạc do Công ty CP Tập đoàn Indevco có tổng diện tích hơn 630 ha tại địa bàn 2 xã Vũ Oai và Hòa Bình, huyện Hoành Bồ. Tổng mức đầu tư dự án khoảng hơn 1.500 tỷ đồng. Dự án chia làm 4 giai đoạn. Ngày 20.11.2014, chủ đầu tư đã tiến hành khởi công giai đoạn I với rất nhiều hạng mục công trình. Dự kiến, đến tháng 10.2015 sẽ khánh thành giai đoạn I và đưa vào sử dụng.

Như phản ánh của báo NTNN, rạng sáng ngày 29.7, mưa lớn đã khiến núi đất đá thải khổng lồ hình thành trong quá trình thi công dự án Nghĩa trang An Lạc của Công ty CP Tập đoàn INDEVCO Quảng Ninh trôi xuống chôn lấp đồng ruộng, ao cá và vườn hoa màu của người dân thôn Đồng Lá, xã Hòa Bình (huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh).

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngoài việc ruộng vườn bị đất đá chôn vùi, hơn 10 hộ dân ở thôn Đồng Lá còn phải gánh chịu hậu quả nặng nề do quá trình khai thác than của Công ty than Hạ Long - Vinacomin) nổ mìn phá hỏng nhà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem