Diện mạo nông thôn.

  • Đó là ông Lò Văn Pháng (sinh năm 1964, dân tộc Thái) – Chủ tịch UBND xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Bà con nhân dân xã Ngọc Chiến gọi ông Pháng với cái tên thân mật “Chủ tịch chân đất”. Bởi, những công lao ông đã đóng góp, mang lại cho người dân và xã.
  • Dù là xã còn nhiều khó khăn, song trong những năm qua, xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn (Quảng Nam) đã huy động các nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng một cách trọng điểm. Nhờ đó đã giúp cho địa phương này ngày càng phát triển đi lên, góp phần tạo diện mạo mới ở khu vực nông thôn và xây dựng nông thôn mới (NTM) một cách hiệu quả.
  • Thời gian qua, nhờ chủ động, linh hoạt trong triển khai các chương trình, chính sách của Nhà nước mà đời sống đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), đặc biệt là bà con Khmer ở huyện Cầu Kè (Trà Vinh) dần được cải thiện, diện mạo nông thôn đổi thay mạnh mẽ.
  • Xã Điện Thắng Bắc (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) đã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM). Có được thành quả này, ngoài nỗ lực của chính quyền địa phương, phải kể đến sự đồng thuận, tích cực tham gia của người dân.