Apple trị giá 1.000 tỉ USD: Lợi nhuận mỗi cổ phiếu tăng 40% chỉ sau 1 năm

An Nhiên Thứ sáu, ngày 03/08/2018 16:25 PM (GMT+7)
Vượt qua “đối thủ” đeo đuổi sát nút – Amazon, Apple đã trở thành công ty có giá trị 1000 tỷ USD đầu tiên trên thế giới.
Bình luận 0

Tổng giá trị vốn hóa thị trường của Apple đã chính thức vượt qua mốc 1000 tỷ USD vào hôm thứ năm vừa qua. Nhà sản xuất iPhone đã trở thành công ty đầu tiên trên thế giới lập được kỷ lục đáng ngưỡng mộ này.

img

Apple kiếm bội tiền từ giá cổ phiếu tăng cao đột biến.

Báo báo được công bố hồi đầu tuần này cho hay, giá cổ phiếu của Apple đã tăng hơn 3%. Vào ngày hôm qua, giá cổ phiếu AAPL của hãng đã đạt đỉnh mức 207 USD (khoảng 4,8 triệu đồng)/ cổ phiếu, vượt xa mức đầu năm nay – 172 USD (khoảng 4 triệu đồng).

Ước tính, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của Apple (EPS – Earnings Per Share) đã tăng 40% so với năm trước và doanh thu tăng 17% so với năm ngoái. Trước đó, các nhà phân tích cho rằng Apple cần một chiếc điện thoại thông minh mới để duy trì doanh thu ổn định nhưng thực sự công ty đã vượt mốc 1 nghìn tỷ USD nhờ doanh số bán hàng mạnh mẽ của iPhone 8 và iPhone X ở Trung Quốc và Nhật Bản.

img

iPhone X (trái) và iPhone 8 Plus năm ngoái.

Báo cáo kỷ lục của công ty xuất hiện trong bối cảnh các nhà đầu tư đang lo ngại sâu sắc về nền công nghệ Mỹ. Cổ phiếu FAANG, bao gồm Facebook, Amazon, Apple, Netflix và Google (công ty con của Alphabet) hồi đầu tuần này đều ghi nhận sự sụt giảm tập thể.

Điểm mặt 8 cửa hàng Apple tuyệt vời nhất trên thế giới

Apple nổi tiếng với các cửa hàng ấn tượng trên khắp thế giới, mà dưới đây là 8 trong số những cửa hàng đẹp nhất...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem