Giải đua xe đạp nữ cúp truyền hình An Giang lần thứ 16: Tranh tài cua rơ nữ trong nước với quốc tế

Chung Hiếu Thứ hai, ngày 20/07/2015 09:00 AM (GMT+7)
Mười đội nữ trong nước và ba đội nữ quốc tế tham gia tranh tài tại giải đua xe đạp nữ cúp Truyền hình An Giang lần thứ 16 diễn ra từ ngày 19 – 24.7 do nhãn hàng Number 1 tài trợ chính.
Bình luận 0

Giải xe đạp nữ cúp TH An Giang được xem là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong năm của làng xe đạp nữ Việt Nam. Trong mùa giải năm nay, hướng đến cuộc tranh tài lần thứ 16 với quy mô lớn, hứa hẹn sẽ mang đến cho người xem những màn tranh tài hấp dẫn, đầy lôi cuốn.

img

Từ tâm điểm “cua rơ vàng” và 3 đội quốc tế

Đây được xem là giải danh giá nhất giành cho các tay đua nữ của bộ môn xe đạp. Với sự có mặt của cua rơ vàng Nguyễn Thị Thật vừa trở về từ Singapore với chiếc HCV xe đạp đường trường nữ và HCB xe đạp tính giờ tại Sea Games 28. Cô được xem là “độc cô cầu bại” của làng xe đạp nữ Việt Nam hiện nay, ở mỗi đường đua mà cô gái này xuất hiện chiếc áo vàng gần như rất khó thoát khỏi tay cô.

Bên cạnh đó là sự có mặt của các đội đua quốc tế rất mạnh đến từ các quốc gia Indonesia, Thái Lan, Hàn Quốc tại giải năm nay. Đây là các quốc gia có thế mạnh về đua xe đạp, nền tảng thể lực, chiến thuật rất tốt và được đầu tư bài bản nên sẽ tạo áp lực không nhỏ cho các tay đua trong nước.

Với các yếu tố trên chắc chắn sẽ làm đường đua nữ cúp TH An Giang năm nay “nóng” lên rất nhiều. Thử thách đặt ra ở lộ trình hơn 539 km và chiếc áo vàng chung cuộc vẫn còn đang là một ẩn số rất lớn. Do đó việc cạnh tranh giữa các “chiến binh” nữ càng trở nên quyết liệt, hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Đến những chiến binh nữ trên "con ngựa sắt"

Xe đạp là môn thể thao khắc nghiệt, đặc biệt với các tay đua nữ. Họ phải hy sinh nhan sắc, ngày ngày vượt nắng vượt gió và những tai nạn rình rập bất cứ lúc nào để có thành công. Tuy nhiên với sự đam mê và khát khao chiến thắng bằng tinh thần thể thao “Không gì là không thể” họ đã vượt qua tất cả để cống hiến cho người hâm mộ thể thao những màn tranh tài hấp dẫn.

Sự có mặt của các đội đua nước ngoài là yếu tố hấp dẫn và tạo cơ hội cho các vận động viên nữ có dịp cọ sát tích lũy kinh nghiệm trận mạc, rà soát lực lượng nên các tay đua đều hạ quyết tâm luyện tập, giành thành tích cao tại giải đấu lần này. Hiện nay ở bộ môn xe đạp nói chung và xe đạp nữ nói riêng đang được ngành thể thao Việt Nam rất quan tâm và đầu tư trọng điểm để tăng khả năng cạnh tranh trên đấu trường quốc tế.

Cũng cần nói thêm, trong suốt 16 năm qua, giải luôn nhận được sự đồng hành cổ vũ của nhãn hàng Number 1, đã góp phần to lớn tạo nên những thành công cho giải và sự tiến bộ không ngừng của bộ môn đua xe đạp Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Number 1 và các sản phẩm thức uống có lợi cho sức khoẻ sẽ luôn sát cánh cùng các vận động viên, khơi nguồn năng lượng, thổi bùng niềm đam mê thể thao để chinh phục mọi thử thách.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem