Nhan sắc tươi tắn của Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017 người Peru

P.V Thứ năm, ngày 26/10/2017 15:02 PM (GMT+7)
Tối 25.10, Huyền My cùng các người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới đã bước vào đêm thi chung kết Hoa hậu Hòa bình Thế giới - Miss Grand International 2017 do nhãn hàng Trà thanh nhiệt Dr Thanh không đường tài trợ.
Bình luận 0

Sau khoảng một tháng tranh tài, gần 80 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham gia nhiều sự kiện và hoạt động tại Việt Nam như tham dự Gala “Bí mật sắc đẹp được tiết lộ”, thi trang phục dân tộc,… trước khi bước vào đêm thi chung kết quan trọng tại Phú Quốc.

img

Ban giám khảo gồm có nhà thiết kế Sỹ Hoàng, người đẹp Giáng My, doanh nhân Lý Nhã Kỳ.

Trong đêm chung kết, mở đầu chương trình, các cô gái trong trang phục áo dài, đầu đội nón lá cùng xuất hiện và có màn chào sân vô cùng tượng. Ngay sau đó, top 20 cô gái xuất sắc được công bố để bước vào vòng thi trang phục áo tắm.

img

Huyền My nhận giải thưởng phụ của Nhà tài trợ.

Sau màn trình diễn áo tắm nóng bỏng của top 20, BTC tiếp tục công bố top 10. 10 cô gái xinh đẹp cùng diện áo dài trắng có họa tiết bồ câu - biểu tượng của sự hòa bình để hùng biện về việc chấm dứt chiến tranh.

img

Phần thi trang phục áo tắm nóng bỏng.

Đại diện Việt Nam - Nguyễn Trần Huyền My đã không làm mọi người thất vọng khi thể hiện hết mình, với vẻ tươi tắn rạng ngời, cùng vóc dáng gợi cảm và Huyền My đã ghi tên mình ở vị trí top 10. Đồng thời Huyền My cũng nhận được giải thưởng “Miss Healthy & Beauty - Hoa Hậu Khoẻ Đẹp” do Trà thanh nhiệt Dr Thanh không đường trao tặng.

img

Phần thi hùng biện về vấn đề chấm dứt chiến tranh.

Ở phần thi hùng biện về việc chấm dứt chiến tranh, đại diện Việt Nam đã có phần trình bày rất xuất sắc và cảm động bằng tiếng Anh. Cô nói: "Chiến tranh là một từ rất ngắn, tuy nhiên lại mang đến hậu quả nghiêm trọng. Và sống trong đất nước chịu hậu quả của chiến tranh, tôi hiểu rõ điều đó. Đến nay, ở Việt Nam, mọi người vẫn phải chịu đựng hậu quả của chiến tranh. Trong mỗi cuộc chiến, ai cũng mong chiến thắng, nhưng cuối cùng, điều tồn tại chỉ là nỗi đau. Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng tôi từng nói rằng "Không có gì quý hơn độc lập tự do".

img

Huyền My trong phần thi hùng biện về việc chấm dứt chiến tranh

Với sự thể hiện xuất sắc của mình trong toàn bộ cuộc thi và đêm chung kết, người đẹp đến từ Peru - Maria Jose Lara đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để chạm tay đến vương miện cao quý nhất, trở thành Tân Hoa hậu Hòa bình Thế giới - Miss Grand International 2017. Maria Jose Lara năm nay 27 tuổi, cô sở hữu chiều cao 1m8, số đo hình thể 89-60-89cm. Cô nhận được vương miện và giải thưởng tiền mặt trị giá 40.000 USD.

img

Huyền My thể hiện thần thái khá tốt trong đêm thi.

Á hậu 1 thuộc về đại diện Venezula, Á hậu 2 là người đẹp Philippine, thí sinh Puerto Rico và thí sinh Cộng hòa Czech lần lượt đoạt danh hiệu Á hậu 3 và 4.

img

Top 5 chúc mừng tân Hoa hậu Hòa bình Maria Jose Lara.

img

Tân Hoa hậu Hòa bình Maria Jose Lara đến từ Peru.

Hoa hậu Hòa bình Thế giới là một trong năm cuộc thi sắc đẹp uy tín và danh giá nhất thế giới hiện nay, ra đời từ năm 2013 tại Thái Lan. Cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam với chủ đề “chấm dứt chiến tranh và bạo lực”, do Trà thanh nhiệt Dr. Thanh không đường tài trợ vàng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem