Chuỗi siêu thị Big C Việt Nam sắp có chủ mới

Thứ ba, ngày 09/02/2016 15:30 PM (GMT+7)
Big C Việt Nam đang trong giai đoạn thương thảo và chuyển nhượng. Trước đó, Tập đoàn TCC của Thái đã hoàn tất việc mua lại hệ thống kinh doanh Big C Thái với giá gần 3,5 tỉ USD từ tay Tập đoàn Casino (Pháp).
Bình luận 0

img

Chuỗi siêu thị Big C Việt Nam đã có chủ mới (ảnh: Nobhon Kananurak)

Theo đó Casino đã đồng ý bán phần lớn số cổ phần trị giá 3,5 tỷ USD của tập đoàn này tại Big C cho tập đoàn TCC của Thái Lan.

Thỏa thuận này là một phần trong kế hoạch “giảm gánh nặng tài chính” của Casino trong năm 2016. Vào tháng 12/2015, tập đoàn này đã thông báo kế hoạch bán đi một số tài sản để thanh toán khoản nợ 4,46 tỷ USD, trong đó có việc bán đi các mảng hoạt động tại Việt Nam do Việt Nam không phải là thị trường trọng yếu của tập đoàn này.

Casino cho biết giao dịch này sẽ giúp nhà bán lẻ Pháp thanh toán khoản nợ 3,7 tỷ USD, bao gồm cả các khoản vay của Big C. Dự kiến Big C sẽ chính thức có chủ mới vào ngày 31.3 tới.

TCC hiện đang thuộc quyền kiểm soát của nhà tài phiệt Thái Charoen Sirivadhanabhakdi. Ông Sirivadhanabhakdi còn được biết đến là ông chủ của các nhãn hàng nổi tiếng khác như Chang beer và Mekhong and Saeng Som whiskys.

Tại Việt Nam hiện Big C là chuỗi bán lẻ đầu tư nước ngoài có nhiều điểm bán nhất với 32 siêu thị, đại siêu thị và trung tâm thương mại trải dài trên nhiều tỉnh thành. Riêng tại TPHCM, Big C có 8 điểm bán. Nhà bán lẻ này được giới trong ngành đánh giá là đáng gờm nhất ở thị trường trong nước và luôn đưa ra nhiều chương trình xúc tiến bán hàng với giá bán rất cạnh tranh để thu hút khách hàng hiện nay

Ngoài ra Big C còn có khoảng 10 cửa hàng thực phẩm tiện lợi và trang thương mại điện tử Cdiscount.vn. tại Việt Nam. Ở Thái Lan, Big C cũng là chuỗi kinh doanh bán lẻ lớn thứ hai sau chuỗi bán lẻ Tesco.

Vân Hồng (Tin nhanh/Bangkok Post)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem