Độc đáo lễ hội chọi trâu Ko Samui

Thứ bảy, ngày 22/02/2014 06:03 AM (GMT+7)
Lễ hội chọi trâu từ lâu nay đã trở thành nét văn hóa truyền thống của một số nước Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia, Malaysia…
Bình luận 0
Lễ hội chọi trâu có tên gọi
Lễ hội chọi trâu có tên gọi "Ko Samui" ở Thái Lan được coi là sự kiện lớn.

Những quốc gia này có nền nông nghiệp phát triển và hình ảnh con trâu đã gắn liền với người nông dân như một biểu tượng của sức mạnh và tinh thần dũng mãnh…

Tại Thái Lan, lễ hội chọi trâu có tên gọi “Ko Samui” là sự kiện rất được phổ biến, thường được tổ chức vào những dịp đặc biệt như ngày đầu năm mới và tổ chức kèm trong lễ hội té nước nổi tiếng Songkran vào tháng Tư hàng năm. Ko Samui là một hòn đảo nằm trong vịnh Thái Lan, cách Bangkok 700km và được kết nối với những khu vực khác bằng những chuyến bay thường xuyên. Vì thế, hàng năm lễ hội chọi trâu Ko Samui thu hút được một lượng khách du lịch lớn từ các thành phố và các nước ngoài Thái Lan. Thậm chí, hiện nay, lễ hội chọi trâu ở Ko Samui là một trong những điểm đến được đăng ký sẵn trong các tour du lịch đến Thái Lan.

Những chú trâu tham gia lễ hội đều được tuyển chọn khá khắt khe, theo đúng tiêu chuẩn của trâu chọi, có sức khỏe và sự nhanh nhẹn, lỳ đòn. Trước khi vào trận đấu, những chú trâu thi đấu đều được người quản lý chăm sóc theo những nghi lễ của cổ xưa ở Thái Lan.

Không giống như những lễ hội đấu bò ở Tây Ban Nha, khi hai con vật đọ sức với nhau, con thua cuộc sẽ bị giết thịt sau đó, thì ở lễ hội này cuộc thi giữa hai con trâu được cho là khá vô hại.

Trong cuộc đua, chú trâu nào bỏ chạy đầu tiên được cho là thua trận và chú trâu thắng cuộc sẽ được nhận giải thưởng trị giá vài triệu bath. Tuy nhiên, có một quy định cho mùa lễ hội tiếp theo, chú trâu thua cuộc sẽ không được tham gia thi đấu nữa. Ngoài lễ hội chọi trâu ở Thái Lan, tại Indonesia cũng có lễ hội chọi trâu ở Tana Toraja Regency trên đảo Sulawesi.

Lễ hội chọi trâu Tana thường diễn ra sau khi kết thúc vụ mùa, nhằm để tôn vinh sự thành công của những người làm nông nghiệp.

Ngoài lễ hội chọi trâu, còn có những lễ hội đua trâu nước rất độc đáo như Hội đua trâu Karrnataka ở Ấn Độ; Lễ hội đua trâu Chon Buri nước, Thái Lan; Lễ hội đua trâu Babulang, Malaysia; Lễ hội đua trâu làng Vihear Suor, Campuchia…

Những lễ hội này đều có số trâu tham gia từ 200 chú trở lên và người điều khiển thường đứng trên một tấm ván phía sau con trâu và điều khiển tốc độ chạy của nó. Những lễ hội này đều nhằm tôn vinh sức mạnh của nền nông nghiệp lúa nước và không giết thịt trâu tham gia cuộc đua.
Hạ Anh (tổng hợp) (Hạ Anh (tổng hợp))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem