Đơn vị tổ chức đêm diễn nhóm nhạc Westlife có nguy cơ bị xử phạt

Quang Dương Thứ năm, ngày 30/11/2023 18:36 PM (GMT+7)
Đơn vị tổ chức đêm diễn của nhóm nhạc Westlife ngày 22/11 tại TP.HCM có nguy cơ bị xử phạt vì để xuất hiện hình ảnh quảng cáo của các sàn tiền ảo, web cá cược.
Bình luận 0

Tại buổi họp báo kinh tế xã hội diễn ra chiều ngày 30/11, ông Trần Thanh Vương - Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã thông tin về việc các web cá cược, sàn tiền ảo quảng cáo trong đêm diễn của nhóm nhạc Westlife tại TP.HCM đêm 22/11.

"Trong chương trình này, theo như phản ánh của báo chí và chúng tôi có cập nhật thì có một số các trường hợp quảng cáo những sản phẩm được cho là cấm quảng cáo, đó là một số các trang web cá cược, sàn tiền ảo, in lên những vật dụng khán giả tham gia chương trình", ông Vương nói.

Theo ông Vương, liên quan đến các nội dung quảng cáo, đơn vị tổ chức sự kiện này không thông báo đến Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM.

Đơn vị tổ chức đêm diễn nhóm nhạc Westlife có nguy cơ bị xử phạt - Ảnh 1.

Ông Trần Thanh Vương - Trưởng Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa gia đình, Sở Văn hóa & Thể thao TP.HCM thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: Thành Nhân

Sau đó, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã làm việc với UBND quận 10 và ngành công an địa phương. Theo đó, quá trình giám sát xử lý tại sự kiện, có một số trường hợp khán giả khi tham gia chương trình, mang theo một số vật phẩm như quạt, đèn cổ vũ có in thông tin quảng cáo liên quan đến tiền ảo, web cá cược.

Trao đổi với PV Dân Việt ngay sau đêm diễn, bà Đỗ Thu Giang, đại diện đơn vị tổ chức hai đêm diễn The Wild Dreams Tour của Westlife tại Việt Nam cho biết: Những vật dụng này không xuất phát từ phía ban tổ chức (BTC) concert mà được một số đơn vị tặng cho khán giả tới chương trình theo dạng tự phát. Bà Giang khẳng định phía nhà sản xuất không hợp tác hoặc liên quan tới các đơn vị này. Để làm rõ sự việc, khi giờ diễn kết thúc, BTC đã cùng công an phường 6, quận 10, TP.HCM lập biên bản về sự việc. Theo bà Giang, quạt và đèn cổ vũ được nhà tài trợ chính thức phụ trách, không phải do BTC chương trình phát cho khán giả. Về phần băng rôn có logo của sàn tiền ảo, đại diện BTC chia sẻ đây là phần được fanclub Westlife tại Việt Nam thực hiện.

"Đêm nhạc của nhóm nhạc Westlife diễn ra tại Trung tâm TDTT Thống Nhất (quận 10, TP.HCM) vào tối ngày 22/11/2023 đã thực hiện đầy đủ thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho phép tổ chức biểu diễn theo quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP. Chương trình biểu diễn thực hiện đúng theo nội dung đã được cho phép", ông Trần Thanh Vương - Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết.

Theo ông Vương, việc quảng cáo các sàn tiền ảo, web cá cược là sai quy định pháp luật. Trích dẫn luật, ông Vương cho biết, Điều 7 và Điều 8 Luật Quảng cáo cấm quảng cáo đối với những hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật liên quan. Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo đối với các hành vi vi phạm nêu trên như sau:

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000.000 động đối với các hành vi: Không thông báo về nội dung, thời gian, địa điểm quảng cáo, số lượng bảng quảng cáo, băng-rôn, theo khoản 4, điều 42.

Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi: Quảng cáo hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định, theo khoản 2, điều 33.

Đơn vị tổ chức đêm diễn nhóm nhạc Westlife có nguy cơ bị xử phạt - Ảnh 3.

Logo của sàn giao dịch tiền ảo xuất hiện trên góc phải băng-rôn (đã làm mờ) tại đêm diễn của nhóm Westlife ở TP.HCM. Ảnh: T.L

"Sở Văn hóa và Thể thao sẽ tiếp tục phối hợp với UBND quận 10 và công an để xác định lại tính chất vụ việc. Nếu đó là lỗi của tổ chức, cá nhân cụ thể về hành vi vi phạm Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao sẽ xử phạt vi phạm hành đối với những hành vi vi phạm nêu trên", ông Vương nói.

Sự kiện Westlife tổ chức concert tại Việt Nam nhận được sự chào đón của người yêu nhạc, đặc biệt những khán giả thế hệ 8X. Poster thông báo về đêm diễn của Westlife thu hút gần 50,000 lượt tương tác chỉ trong một đêm. Trong khi đó, chủ đề "The Wild Dreams Tour – All The Hits!" nhanh chóng leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng xu hướng với 21,3 nghìn lượt thảo luận và 85,8 nghìn lượt tương tác.

Westlife là một nhóm nhạc đến từ Ireland và được thành lập từ năm 1998. Với ngoại hình đẹp, những ca khúc Pop ballad truyền cảm, nhóm đã đạt được thành công lớn trên toàn thế giới. Nhiều ca khúc của họ quen thuộc với khán giả Việt Nam như: I Have A Dream; Seasons In The Sun; My Love, If I Let You Go; Flying Without Wings; You Raise Me Up; Soledad; I Lay My Love On You...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem