Đồng Nai: Cựu giám đốc cùng đồng phạm hầu tòa vì “bùa phép” gần 79 tỷ đồng tiền bồi thường

Thành Nam Thứ ba, ngày 22/08/2023 11:27 AM (GMT+7)
Cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai Lê Viết Hưng cùng nhiều nguyên lãnh đạo sở, ban ngành của tỉnh dù biết sai phạm nhưng vẫn ký vào nhiều giấy tờ, dẫn đến việc bồi thường sai đối tượng, gây thiệt hại gần 79 tỷ đồng.
Bình luận 0

Sáng 22/8, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với 13 bị cáo là cựu lãnh đạo các sở, ban ngành, liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án khu dân cư thương mại Phước Thái (TP.Biên Hòa).

Cựu giám đốc Sở TN&MT và đồng phạm hầu tòa vì “bùa phép” gần 79 tỉ đồng tiền bồi thường  - Ảnh 1.

Các bị cáo được lực lượng chức năng dẫn giải vào phòng xử án

Theo đó, 13 bị cáo bị đưa ra xét xử tại phiên tòa gồm: Lê Viết Hưng (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai); Nguyễn Tấn Long (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa); Nguyễn Tấn Tài (nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, Chi nhánh TP.Biên Hòa); Nguyễn Tấn Vinh (nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP Biên Hòa); Hồ Bá Minh (nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP.Biên Hòa); Võ Cao Cường (nguyên Chủ tịch UBND phường Tam Phước); Nguyễn Văn Đức (nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Tam Phước) cùng một số người liên quan đến vụ án.

Các bị cáo đều bị Viện kiểm sát cáo buộc về tội danh "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất". Trong phiên xét xử sáng nay, tất cả các bị cáo đều có mặt đầy đủ.

Theo cáo trạng, vào năm 2015, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Phước Thái là Trương Quốc Tuấn đã làm văn bản gửi UBND Đồng Nai đề xuất điều chỉnh quy hoạch khu đất gần 9ha tại phường Tam Phước (do Công ty cổ phần May - Xây dựng Huy Hoàng (Công ty Huy Hoàng) và một đối tác nước ngoài quản lý, từ đất công nghiệp sang khu dân cư thương mại.

Cựu giám đốc Sở TN&MT và đồng phạm hầu tòa vì “bùa phép” gần 79 tỉ đồng tiền bồi thường  - Ảnh 2.

Tất cả các bị cáo là nguyên lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh Đồng Nai đã có mặt đầy đủ tại phiên tòa xét xử sáng 22/8.

Sau đó, Trương Quốc Tuấn đã nhận chuyển nhượng khu đất nói trên từ Công ty Huy Hoàng và ký hợp đồng bồi thường số tiền hơn 35 tỷ đồng.

Thời điểm này, Tuấn biết Công ty Huy Hoàng chưa được đăng ký quyền sử dụng đất nên đã bàn bạc với Nguyễn Văn Đức (Phó Chủ tịch UBND xã Tam Phước) hợp thức hóa cho em ruột là Nguyễn Hữu Thành đứng tên chủ sở hữu khu đất trên để nhận tiền bồi thường, khi giải tỏa làm dự án khu dân cư.

Để thực hiện được việc này, Tuấn đã điền thời gian trên biên bản bàn giao đất vào tháng 4/2003 để phù hợp với việc cho Thành nhận tiền bồi thường. Sau đó, nâng giá trị kinh phí bồi thường và để Thành nhận tiền bồi thường rồi đưa lại cho Tuấn.

Bản cáo trạng cũng xác định, các bị cáo nguyên là lãnh đạo sở, ban ngành của tỉnh Đồng Nai, trong đó có Lê Viết Hưng dù biết trường hợp của Thành không đủ điều kiện được công nhận quyền sử dụng đất, việc sử dụng đất không đúng mục đích, không phù hợp quy hoạch và đặc biệt không đủ điều kiện được bồi thường về đất nhưng với quyền hạn của mình vẫn ký vào nhiều giấy tờ xác nhận, tờ trình, văn bản, quyết định để thực hiện việc bồi thường liên quan đến dự án khu dân cư thương mại Phước Thái.

Đồng thời, các bị cáo đã hợp thức hóa các thủ tục để bồi thường cho chủ lô đất nói trên, gây thiệt hại cho Nhà nước với tổng số tiền gần 79 tỷ đồng.

Cựu giám đốc Sở TN&MT và đồng phạm hầu tòa vì “bùa phép” gần 79 tỉ đồng tiền bồi thường  - Ảnh 3.

Bị cáo Lê Viết Hưng nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai tại phiên tòa xét xử sáng nay.

Trước đó, vào ngày 21/6, TAND tỉnh Đồng Nai cũng đã đưa 13 bị cáo nói trên ra xét xử. Tuy nhiên thời điểm này, cả 13 bị cáo cùng bị truy tố tội danh "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai", nhẹ hơn so với tội "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất".

Tại phiên xét xử này, bị cáo Hưng cho rằng trong thời gian bản thân còn đương nhiệm, trên cơ sở ý kiến về chuyên môn của Chi cục Quản lý đất đai, Phòng Quy hoạch đã tham mưu, ông đã ký Văn bản số 341/STNMT-QH.

Từ đây, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung về tội danh đối với các bị cáo có liên quan trong vụ án.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem