Đồng Nai giao hơn 900ha đất cho Cảng vụ hàng không miền Nam làm sân bay Long Thành

Thành Nam Thứ năm, ngày 14/12/2023 20:43 PM (GMT+7)
Ngày 14/12, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết đã ban hành Quyết định 3274 về việc giao đất đợt 4 cho Cảng vụ hàng không miền Nam thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hàng không dân dụng tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.
Bình luận 0

Theo quyết định nêu trên, Đồng Nai sẽ bàn giao diện tích đất hơn 900ha tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành cho Cảng vụ hàng không miền Nam thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hàng không dân dụng tại sân bay Long Thành theo quy định tại Điều 156, Luật Đất đai 2013.

Đồng Nai giao hơn 900 ha đất cho Cảng vụ hàng không miền Nam làm sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Một góc dự án sân bay quốc tế Long Thành. Ảnh: Thành Nam

Mục đích sử dụng đất là đất giao thông làm sân bay Long Thành. Hình thức giao đất là nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài.

UBND tỉnh Đồng Nai giao cho Sở Tài chính phối hợp với Cảng vụ hàng không miền Nam quản lý sử dụng tài sản, nhà đất và chủ trì xác định các khoản được trừ vào số tiền thuế đất phải nộp.

Song song đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cần xác định mốc giới và giao đất trên thực địa, đồng thời thông báo cho tổ chức sử dụng nộp tiền sử dụng, phí, lệ phí; phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh và đơn vị liên quan xác định đơn giá thuê đất tại sân bay Long Thành.

Cảng vụ hàng không miền Nam cần phải kiểm tra việc sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với tổ chức cá nhân được Cảng vụ hàng không miền Nam giao đất, cho thuê đất theo đúng quy định.

Trước đó, vào cuối các năm 2020, 2021 và giữa năm 2023, tỉnh Đồng Nai cũng đã lần lượt bàn giao đất các đợt 1, 2,3 với diện tích gần 1,5 nghìn ha cho Cảng vụ hàng không miền Nam.

Vào ngày 25/8/2023, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ tổng kết và bàn giao 5.000 ha mặt bằng sạch cho Tổng công ty cảng hàng không (ACV) xây dựng sân bay Long Thành.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành là công trình trọng điểm quốc gia, có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc kết nối các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đồng thời giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất đã quá tải nhiều năm nay.

Dự án có tổng mức đầu tư khái toán hơn 330.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 16 tỷ USD), chia làm 3 giai đoạn. Tổng công suất thiết kế khi hoàn chỉnh là 100 triệu khách/năm và 5 triệu tấn hàng hoá/năm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem