Đồng Nai: Mưa kèm lốc xoáy gây sập nhà, cây gãy đè bẹp ô tô

Nha Mẫn Thứ tư, ngày 05/04/2023 17:03 PM (GMT+7)
Cơn mưa kéo dài kèm lốc xoáy ở huyện Định Quán, Đồng Nai đã làm sập nhà dân và cây gãy đổ trong mưa đã đè bẹp 1 ô tô.
Bình luận 0

Mưa kèm lốc xoáy gây sập mái nhà

Chiều 5/4, tin từ Ban Chỉ huy phòng, chống tiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Định Quán (Đồng Nai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy khiến nhà dân bị tốc mái. Còn có một xe ô tô bị hư hỏng nặng do cây xanh ngã đè lên nhưng may mắn không có thương vong về người. 

Đồng Nai: Mưa kèm lốc xoáy gây sập mái nhà, cây gãy đè bẹp ô tô - Ảnh 1.

Mưa kèm lốc xoáy làm sập mái nhà dân. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo thông tin vào cuối chiều và tối 4/4, cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã quét qua địa bàn xã Túc Trưng, huyện Định Quán đã gây ra những hậu quả trên. Cụ thể lốc xoáy làm sập tốc mái nhà người dân gây thiệt hại gần 100 triệu đồng. 

Ngoài ra, mưa lớn kèm theo lốc xoáy làm gãy đổ 1 cây xanh trên tuyến đường 2A thuộc trung tâm xã và đè lên xe ô tô 4 chỗ của người dân tại ấp Đồn Điền 2. Đồng thời làm lật mái tôn Nhà văn hoá ấp Đức Thắng, xã Túc Trưng. 

Đồng Nai: Mưa kèm lốc xoáy gây sập mái nhà, cây gãy đè bẹp ô tô - Ảnh 2.

Người dân dựng tạm lều để ở. Ảnh: Tuệ Mẫn

Sau khi lốc xoáy xảy ra, UBND xã Túc Trưng đã chỉ đạo cho các ban, ngành, đoàn thể xuống hiện trường phối hợp với người dân khắc phục thiệt hại để ổn định cuộc sống. Lực lượng chức năng cũng hỗ trợ cưa và dọn dẹp cây gãy đổ để người dân thuận tiện đi lại. 

Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai Nguyễn Phước Huy cho biết, đây là thời kỳ chuyển mùa nhưng theo dự báo đến cuối tháng 4/2023, mới vào mùa mưa. Thời điểm này nhiệt độ rất cao, xen lẫn những ngày nắng nóng, khi mưa giông rất dễ xảy ra hiện tượng lốc xoáy gió giật và sấm sét. 

Đồng Nai: Mưa kèm lốc xoáy gây sập mái nhà, cây gãy đè bẹp ô tô - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân. Ảnh: Tuệ Mẫn

 Vì vậy, ông Huy nói rằng người dân cần đề phòng, bằng cách chằng chống nhà cửa cẩn thận, khi đang làm đồng không trú tránh những dưới gốc cây cao to… 

"Nhiều ngày qua, hiện tượng mưa trái mùa xuất hiện một số khu vực trong tỉnh như: Biên Hòa, Trảng Bom, Thống Nhất, Định Quán… Lượng mưa đo được từ 20mm đến hơn 30mm, chỉ làm mát dịu thời tiết sau những ngày oi bức. 

Đồng Nai: Mưa kèm lốc xoáy gây sập mái nhà, cây gãy đè bẹp ô tô - Ảnh 4.

Bay mái nhà. Ảnh: Tuệ Mẫn

Tuy nhiên chúng tôi khuyến cáo nông dân chưa vội vàng xuống giống, nhất là các loại cây ngắn ngày tránh bị hạn hán ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng", ông Huy nhấn mạnh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem