Chương trình F-35 thất bại, Mỹ chuyển hướng nâng cấp F/A-18?

Thứ tư, ngày 21/03/2018 12:33 PM (GMT+7)
Theo đó Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị Quốc hội cấp ngân sách cho việc trang bị công nghệ tàng hình cho những chiếc tiêm kích F/A-18 mà theo nhà lãnh đạo này nhận định là tối tân nhất.
Bình luận 0

Theo Sputnik, trong cuộc hội đàm do Tập đoàn Boeing tổ chức tại bang Missouri của Mỹ, Tổng thống Trump cho biết đã đề nghị Quốc hội Mỹ cấp ngân sách cho việc trang bị công nghệ tàng hình cho 24 chiếc tiêm kích F/A-18 thế hệ mới.

“Chúng tôi vừa đề nghị Quốc hội cấp ngân sách để trang bị công nghệ tàng hình cho 24 chiếc F/A-18 mới và đó sẽ là công nghệ tàng hình mới nhất, tuyệt vời nhất. Có nhiều điều mới trên chiếc tiêm kích này mà mọi người thậm chí còn không biết”, Tổng thống Trump phát biểu.

img

Tiêm kích F-18 cất cánh từ tàu sân bay USS John C. Stennis ngày 15.4.2016. Ảnh: AP.

Ông Trump cho biết thêm chính phủ hiện đang đàm phán một thỏa thuận với Boeing để mua những chiếc tiêm kích F/A-18 này.

Trước đó, vào ngày 28.2, Boeing đã nhận được bản hợp đồng trị giá hơn 73 triệu USD của Hải quân Mỹ về việc tăng tuổi thọ của 4 chiếc F/A-18E/F Super-Hornet từ 6.000 lên đến 9.000 giờ bay.

Tuy nhiên, Hải quân Mỹ vẫn muốn cách kéo dài hơn nữa tuổi thọ những chiếc F/A-18E/F khi những chiếc F-35 chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 do Công ty Lockheed Martin sản xuất gặp trục trặc về kỹ thuật cũng như giá thành cao.

Thiên An (Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem