Hình ảnh đẹp khó cưỡng về thiên nhiên Đà Lạt xưa

Thứ năm, ngày 28/06/2018 17:04 PM (GMT+7)
Theo thời gian, có những thắng cảnh thiên nhiên nổi tiếng Đà Lạt đã biến mất hoàn toàn, các thắng cảnh còn lại cũng bị biến dạng ít nhiều.
Bình luận 0

img

Thác Gougah còn có tên gọi là thác Ổ Gà, nằm ở huyện Đức Trọng, sát quốc lộ 20, cách Đà Lạt khoảng 37 km.

img

Từng được xếp hạng di tích quốc gia nhưng hiện nay thác nước tuyệt đẹp này đã biến mất do ngập nước từ đập nước của nhà máy thủy điện Đại Ninh.

img

Thác Liên Khương ở cạnh ngã ba Liên Khương, cách Đà Lạt khoảng 30 km. Ảnh chụp vào thập niên 1920.

img

Cũng như thác Gougah, thác Liên Khương từng được xếp hạng di tích quốc gia nhưng ngày nay đã biến mất do bị cạn nước.

img

Thác Cam Ly, một thắng cảnh nằm gần trung tâm thành phố Đà Lạt, thập niên 1920. Ngày nay sự lấn chiếm của cư dân và tình trạng ô nhiễm nước đã khiến thác nước này không còn được thơ mộng như xưa.

img

Thác Prenn nằm ở cửa ngõ vào thành phố Đà Lạt, cũng là một danh thắng của thành phố này. Ngày nay khu vực quanh thác đã được quy hoạch thành một khu du lịch hoành tráng với đủ mọi loại hình dịch vụ.

img

Một hình ảnh của Thác Prenn năm 1963.

img

Thác Pongour còn gọi là thác Bảy Tầng nằm tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, cách Đà Lạt 50 km về hướng Nam.

img

Thác Pongour thời điểm năm 1963. Đây được coi là thác nước lớn nhất khu vực xung quanh Đà Lạt.

img

Thác Bốp La, một thác nước nằm ở huyện Di Linh, cách Đà Lạt 80 km.

img

Hồ Than Thở, hồ nước tự nhiên nổi tiếng của Đà Lạt, đầu thế kỷ 20.

img

Một hình ảnh khác về hồ Than Thở xưa.

PV (Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem