Loạt ảnh đẹp, oai hùng xe tăng T-90S Việt Nam mua

Thứ hai, ngày 17/07/2017 11:35 AM (GMT+7)
Với pháo nòng trơn 125mm, giáp compiste kết hợp gạch ERA, tốc độ 60km/h, xe tăng T-90S hứa hẹn nâng cấp sức mạnh tăng – thiết giáp Việt Nam.
Bình luận 0

img

T-90S là phiên bản xuất khẩu của dòng xe tăng T-90, được thiết kế trên cơ sở phiên bản đời đầu T-90 mod 1992. Nguồn ảnh: Sina

img

So với T-90 mod 1992, xe tăng T-90S trang bị động cơ công suất lớn tới 1.000 mã lực do nhà máy Chelyabinsk chế tạo. Nguồn ảnh: Sina

img

Tuy nhiên, một vài phần bị hạ cấp, ví dụ như nó sử dụng hệ thống gây nhiễu Shtora đời đầu, thiếu hai đèn gây nhiễu tín hiệu hồng ngoại dẫn đường tên lửa chống tăng. Dẫu vậy, giáp composite và giáp kontakt-5 vẫn được giữ nguyên. Nguồn ảnh: Sina

img

Khách hàng vẫn có thể tùy chọn lắp cấu hình Shtora đầy đủ với hai đèn gây nhiễu hồng ngoại. Nguồn ảnh: Sina

img

Việc thay mới động cơ giúp xe tăng chủ lực T-90S có trọng lượng tới 46 tấn di chuyển được với tốc độ tối đa 65km/s, dự trữ hành trình 345-520km tùy tốc độ. Nguồn ảnh: Sina

img

Xe tăng T-90S có khả năng lội nước tốt với độ sâu lòng sông, hồ lên tới 5m, tất nhiên phải có chuẩn bị phụ kiện khoảng 25-30 phút trước khi “lặn”. Nguồn ảnh: Sina

img

Nhờ được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến, xe tăng T-90S có khả năng tiêu diệt mục tiêu xe tăng cách 5km khi xe đang di chuyển (vừa đi vừa bắn) tốc độ trung bình 30km/h. Cự ly tấn công vào ban đêm khoảng 3km. Nguồn ảnh: Sina

img

Cơ bản sức mạnh của T-90S là tương đương với T-90 mod 1992 và gần ngang ngửa T-90A sau này. Chính vì vậy, nó đã thuyết phục được một loạt khách hàng khó tính trên thị trường gật đầu ký hợp đồng. Nguồn ảnh: Sina

img

Vị khách "sộp" đầu tiên là Ấn Độ - quốc gia này năm 2000 đã đặt mua lượt đầu tiên lên tới 310 chiếc T-90S, đến năm 2006 thêm 300 chiếc và sau đó mua luôn giấy phép sản xuất trong nước đến 1.000 chiếc. Các hợp đồng này đã đưa Ấn Độ trở thành quốc gia sở hữu số lượng T-90 lớn nhất, vượt trên cả nước Nga – “cha đẻ” T-90. Nguồn ảnh: Wikipedia

img

Với sự có mặt của T-90S, sức mạnh lực lượng tăng – thiết giáp của Quân đội Ấn Độ đã được nâng lên “đẳng cấp mới”, vượt xa trang bị của quốc gia láng giềng có nhiều duyên nợ - Pakistan và khiến Trung Quốc cũng phải e dè trước khi nước này trang bị Type 99. Nguồn ảnh: Wikipedia

img

Các xe tăng T-90S Bhishma bán cho Ấn Độ cơ bản là tương đương mẫu gốc T-90, thế nhưng người Ấn Độ đã bỏ đi hệ thống gây nhiễu chủ động Shtora khiến nó bị coi là phiên bản kém nhất của dòng T-90. Nguồn ảnh: Wikipedia

img

Dẫu bị cắt giảm lớn về giáp bảo vệ, nhưng với giáp composite kết hợp giáp phản ứng nổ (ERA), những chiếc T-90S có khả năng chống chịu hiệu quả các loại đạn pháo 120mm chuẩn phương Tây, thậm chí chống được cả đạn xuyên giáp APFSDS M829A2 của Mỹ. Nguồn ảnh: Wikipedia

img

Sau hợp đồng của Ấn Độ, một số quốc gia khác cũng lần lượt nhập khẩu T-90S, gồm: Uganda (44 chiếc), Turkmenistan (10 chiếc); Algeria (572 chiếc) và tới đây là Việt Nam (63 chiếc), Iran (73 chiếc). Đây là một thành công đáng nể với dòng xe tăng chủ lực thế hệ mới, số khách hàng mua dòng tăng phương Tây như Challenger II, Leclerc cũng không nhiều dù chúng được đánh giá cao hơn ở một số phương diện so với T-90S. Nguồn ảnh: Wikipedia

img

Ngoài T-90S, Uralvagonzavod cũng đang tích cực quảng bá phiên bản nâng cấp của T-90S mang tên T-90MS ("M" là viết tắt của từ "modernised" - hiện đại hóa) với một loạt các nâng cấp giáp bảo vệ, hệ thống hỏa lực cũng như vũ khí. 354 chiếc T-90MS đã được Ấn Độ đặt hàng năm 2016. Nguồn ảnh: Wikipedia

img

Những chiếc T-90MS nhận động cơ diesel 1.130 mã lực, hệ thống điều khiển hỏa lực nâng cấp với kính ngắm Sosna-U, tích hợp định vị toàn cầu, trang bị giáp phản ứng nổ Relikt tốt hơn cả Kontakt-5... Nguồn ảnh: Wikipedia

Chiến Xa (Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem