Ở cạnh ngàn mỹ nữ, vì sao "bạo chúa" Tần Thủy Hoàng không lập hậu?

Thứ bảy, ngày 04/08/2018 18:32 PM (GMT+7)
Trong thời gian trị vì, các hoàng đế Trung Quốc thường lập hoàng hậu và coi đây là chuyện trọng đại. Tuy nhiên, điều này không xảy ra với Tần Thủy Hoàng. Vị hoàng đế đầu tiên của nhà Tần suốt đời không lập hoàng hậu trở thành bí ẩn khó giải.
Bình luận 0

img

Tần Thủy Hoàng là hoàng đế đầu tiên của nhà Tần nổi tiếng với thành tựu giúp thống nhất đất nước Trung Hoa. Trong thời gian trị vì, Tần Thủy Hoàng được người dân biết đến là vị vua có tính cách hung bạo, thậm chí còn gọi ông là "bạo chúa".

img

Nguyên do là vì một số câu chuyện, giai thoại kể lại rằng, hoàng đế đầu tiên của nhà Tần đã có hàng loạt hành động "kinh thiên động địa" như: đốt sách, chôn sống nhiều nhà nho, tìm thuốc trường sinh bất lão, xây dựng Cung A Phòng…

img

Một trong những chuyện mà mọi người vô cùng tò mò, hiếu kỳ là việc trong suốt thời gian trị vì cho đến khi qua đời, Tần Thủy Hoàng không lập hoàng hậu.

img

Thông thường, các hoàng đế trong lịch sử phong kiến Trung Quốc sau khi lên ngôi báu sẽ lập hoàng hậu để cai quản tam cung lục viện. Đây được coi là việc trọng đại của mỗi triều vua.

img

Tuy nhiên, kể từ khi lên ngôi hoàng đế năm 13 tuổi cho đến khi qua đời ở tuổi 49, Tần Thủy Hoàng không chọn một mỹ nhân nào vào ngôi vị hoàng hậu. Trước sự việc kỳ lạ này, một số giả thuyết đã được đưa ra để lý giải quyết định không lập hoàng hậu của Tần Thủy Hoàng.

img

Nổi bật là giả thuyết chuyện người mẹ - Triệu Cơ đã ảnh hưởng đến quyết định của Tần Thủy Hoàng. Cụ thể, Triệu Cơ vốn là tì thiếp của Lã Bất Vi. Mặc dù bà có thai nhưng Lã Bất Vi vẫn dâng tặng bà cho Tần Trang Tương Vương.

img

Ngay cả khi trở thành thái hậu, mẹ của Tần Thủy Hoàng vẫn có quan hệ bất chính với Lã Bất Vi và một số người đàn ông khác. Chính điều này đã trở thành bóng đen tâm lý đối với Tần Thủy Hoàng.

img

Dù có hàng ngàn giai nhân trong hậu cung nhưng Tần Thủy Hoàng cố chấp cho rằng tất cả đều là phụ nữ phóng đãng nên không chọn ai làm hoàng hậu.

img

Một giả thuyết khác lại cho rằng, Tần Thủy Hoàng nhận thấy trong hậu cung của mình không có giai nhân nào hội đủ nhan sắc xinh đẹp và sự thông minh để trở thành mẫu nghi thiên hạ.

img

Thêm nữa, suốt đời, Tần Thủy Hoàng luôn theo đuổi giấc mơ trường sinh bất lão. Do vậy, ông hoàng này dành nhiều tâm tư và thời gian để hoàn thành tâm nguyện. Xuất phát từ tham vọng sống mãi với trời đất, Tần Thủy Hoàng không muốn lãng phí thời gian cho chuyện lập hoàng hậu.

Tâm Anh (theo Travelchinaguide) (Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem