Sài Gòn cuối thập niên 1960 qua ảnh của Dave Teer

Thứ ba, ngày 06/02/2018 19:30 PM (GMT+7)
Nhà máy của hãng nước ngọt Coca-Cola trên Bến Vân Đồn quán Happy Bar trên đường Nguyễn Văn Thinh Nhà thờ Tân Sa Châu đang được xây dựng là loạt ảnh hiếm về Sài Gòn cuối thập niên 1960 do phó nháy Mỹ Dave Teer thực hiện.
Bình luận 0

img

Nhà thờ Đức Bà nhìn từ đại lộ Thống Nhất (nay là đường Lê Duẩn), Sài Gòn cuối thập niên 1960. Ảnh: Dave Teer.

img

Công viên Đống Đa và Tòa Đô chánh, nay là UBND TP HCM. Ảnh: Dave Teer.

img

Nhà máy của hãng nước ngọt Coca-Cola trên Bến Vân Đồn, nhìn từ bên kia rạch Bến Nghé. Ảnh: Dave Teer.

img

Tòa Đại sữ quán Mỹ, góc Thống Nhất (Lê Duẩn) - Mạc Đĩnh Chi. Ảnh: Dave Teer.

img

Tòa Đại sứ quán Anh Quốc góc Thống Nhất - Mạc Đĩnh Chi. Ảnh: Dave Teer.

img

Quán Happy Bar trên đường Nguyễn Văn Thinh (nay là đường Mạc Thị Bưởi). Ảnh: Dave Teer.

img

Nhà thờ Thánh Jeanne d'Arc hay nhà thờ Ngã Sáu tại Ngã sáu Chợ Lớn. Ảnh: Dave Teer.

img

Nhà thờ Tân Sa Châu trên đường Trương Minh Ký (nay là đường Lê Văn Sỹ) đang được xây dựng. Ảnh: Dave Teer.

img

Biệt thự số 34 Đoàn Thị Điểm. Ảnh: Dave Teer.

img

Dinh thự cũ trên đường Công Lý (nay là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa). Ảnh: Dave Teer.

img

Một ngôi nhà được người Mỹ thuê làm nơi cư trú ở Sài Gòn. Ảnh: Dave Teer.

img

Tầng thượng của một dinh thự ở Sài Gòn. Ảnh: Dave Teer.

T.B (Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem