Tuyên bố sốc về thi hài gia đình Sa hoàng cuối cùng của Nga

Thứ ba, ngày 31/07/2018 12:44 PM (GMT+7)
100 năm sau cái chết của Nicholas II - Sa hoàng cuối cùng của Nga, các chuyên gia đã tiến hành nhiều xét nghiệm ADN đối với các bộ hài cốt được phát hiện năm 1979 và xác nhận danh tính của họ. Kết quả cho thấy những bộ hài cốt này thuộc về gia đình Sa hoàng Nicholas II.
Bình luận 0

img

Theo Ủy ban điều tra Nga, các chuyên gia đã tiến hành kiểm tra ADN và những xét nghiệm đầy đủ đối với các bộ hài cốt qua đời năm 1918 được tìm thấy chứng tỏ chúng là hài cốt của gia đình Sa hoàng cuối cùng của Nga Nicholas II.

img

Sa hoàng Nicholas II bị lưu đày ở Ekaterinburg cùng với hoàng hậu Alexandra, 5 người con và nhóm người hầu sau khi bị phế truất vào năm 1917.

img

Đến ngày 17.7.1918, gia đình Sa hoàng Nicholas II được đưa xuống tầng hầm và bị bắn chết.

img

Thi thể của các thành viên trong gia đình Sa hoàng Nicholas II bị tưới axit và chôn chung trong một chiếc hố.

img

Phải đến năm 1979, hài cốt các thành viên trong gia đình Sa hoàng Nicholas II mới được tìm thấy.

img

Kể từ đó, các chuyên gia đã nhiều lần kiểm tra ADN lấy mẫu từ các bộ hài cốt trên.

img

Cuối cùng, các chuyên gia đi đến kết luận những bộ hài cốt được tìm thấy năm 1979 thuộc về gia đình Sa hoàng Nicholas II.

img

Việc xác định danh tính những bộ hài cốt có ý nghĩa quan trọng về mặt tôn giáo.

img

Lý do là vì Sa hoàng Nicholas II và gia đình ôngđược Nhà thờ Chính thống giáo Nga phong thánh.

img

Sau khi có kết luận chính xác về danh tính, thi hài Sa hoàng Nicholas II, hoàng hậu Alexandra và 5 người con được chôn cất theo nghi lễ đầy đủ dành cho họ ở St. Petersburg.

Tâm Anh (theo DM, Sputniknews) (Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem