ĐT Thái Lan tại vòng loại World Cup: Cơ hội vượt qua chính mình

Thứ ba, ngày 06/09/2016 16:02 PM (GMT+7)
Lần đầu tiên tham dự Vòng cuối cùng Vòng loại FIFA World Cup 2002 khu vực châu Á, tuyển Thái Lan đã có 4 điểm qua 4 trận hòa. Gặp khó khi vào bảng nặng ở lần thứ hai tranh tài tại Vòng loại FIFA World Cup 2018 nhưng đội quân của HLV Kiatisuk Senamuang đang sở hữu những điểm mạnh để có thể vượt qua chính mình.
Bình luận 0

Xét về danh tiếng, HLV Kiatisuk Senamuang khó có thể so sánh với người tiền nhiệm trước đây là Peter Withe vốn là cựu tuyển thủ Anh quốc nhưng Kiatisuk lại có những điểm mạnh riêng được giới chuyên môn cho là vượt trội. Đội tuyển Thái Lan dưới thời Kiatisuk nắm quyền đã xác định được lối chơi “Thai tik-tok” khá phù hợp với thể hình của cầu thủ khu vực Đông Nam Á cũng như nêu cao tinh thần đồng đội. Bên cạnh đó, các cầu thủ Thái Lan được quán triệt tinh thần thi đấu fair-play nên cũng hạn chế thẻ phạt, nhất là thẻ đỏ.

img

Đại sứ Thái Lan tại Saudi Arabia (thứ 2 từ trái qua) tiếp đón đội tuyển Thái Lan tại Đại sứ quánbằng một bữa ăn truyền thống.

Đội tuyển Thái Lan giai đoạn 2001 được cho là vượt trội về kinh nghiệm thi đấu quốc tế khi có những cầu thủ thi đấu ở các giải bóng đá nước ngoài, phần lớn là giải chuyên nghiệp ở Singapore, và nhất là Kiatisuk Senamuang đã từng tập luyện và thi đấu tại Anh quốc. Ngược lại, đội tuyển Thái Lan giai đoạn 2016 thì chỉ có duy nhất Teerasil Dangda là có nhiều kinh nghiệm thi đấu nước ngoài như Anh, Thụy Sĩ và Tây Ban Nha. Nhưng bù lại, đội hình hiện tại của đội tuyển Thái Lan lại có ít nhất 6 cầu thủ thi đấu chung câu lạc bộ SCG Muangthong United nên có sự ăn ý cao độ.

Bên cạnh đó, đội tuyển Thái Lan giai đoạn hiện tại cũng nhận được nhiều sự ủng hộ từ phía liên đoàn, nhà tài trợ và người hâm mộ. Với thành tích đứng nhất bảng F ở vòng loại thứ 2, đội tuyển Thái Lan đã bỏ túi khoảng 20 tỷ đồng cộng thêm khoảng 23 tỷ đồng cho phần ủng hộ của các nhà tài trợ mới cho đội tuyển tại Vòng cuối cùng Vòng loại FIFA World Cup 2018 (khu vực châu Á). Đó là chưa kể chỉ cần có tên trong danh sách đội tuyển Thái Lan cũng khiến cho các tuyển thủ Thái Lan có được mức thu nhập 200 – 500 triệu đồng /tháng.

img

Ông Anurak Srikerd (thứ 2 từ trái qua) cùng các thành viên Ban Thống kê số liệu là nơi hỗ trợ tích cực cho các đội tuyển trong việc chuẩn bị phương án thi đấu.

Khoa học thể thao cũng giúp đội tuyển Thái Lan có được sự chuẩn bị tốt nhất về kỹ chiến thuật, thể lực, tâm lý và dinh dưỡng. Mỗi khi đội tuyển Thái Lan đi thi đấu, bác sĩ dinh dưỡng của đội luôn tư vấn các thực đơn dựa vào điều kiện sẵn có của nhà hàng nơi đội Thái đóng quân để các tuyển thủ đảm bảo nạp năng lượng cần thiết. Để giải tỏa việc thèm thức ăn Thái, Đại sứ quán Thái Lan tại các quốc gia đều sẵn lòng hỗ trợ đội tuyển bằng một số bữa ăn Thái Lan cũng như cử cán bộ hỗ trợ cho đội tuyển trong suốt quá trình tập luyện và thi đấu. Mới đây, HLV Anurak Srikerd được bổ nhiệm làm Trưởng ban Thống kê số liệu của LĐBĐ Thái Lan với trách nhiệm chính là phối hợp với các đội tuyển có được những dữ liệu cần thiết cho Ban huấn luyện lên phương án chiến thuật phù hợp.

Về cầu thủ thứ 12 của đội tuyển, các hội cổ động viên và người hâm mộ đội tuyển Thái Lan luôn phủ kín sân nhà Rajamangala mỗi khi đội nhà thi đấu. Trong đợt bán vé Vòng cuối cùng vừa rồi, 30.000 vé được mua sạch trong vòng 1 giờ cho trận đấu giữa Thái Lan và Nhật Bản vào ngày 6-9. LĐBĐ Thái Lan cũng phối hợp với đơn vị phân phối vé cung cấp vé trọn gói 5 trận trên sân nhà để các cổ động viên trung thành thuận tiện đi cổ vũ.

Bóng đá Thái Lan đã chứng tỏ sự tiến bộ trong những năm vừa qua nhưng cần phải nhìn nhận rằng một tấm vé cho Thái Lan để đến nước Nga vào năm 2018, dẫu là vòng play-off, cũng là cực kỳ khó nhưng ít nhất người Thái vẫn đang cố hết mình để tận dụng được cơ hội biến “giấc mơ World Cup” từng bước thành hiện thực.

Thiện Nga (Sài Gòn Giải Phóng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem