Dự  báo thời tiết hôm nay (9.11): Lại xuất hiện vùng áp thấp mới gần biển Đông, Hà Nội mưa rét 19 độ C

Lục Vô Song Thứ năm, ngày 09/11/2017 00:10 AM (GMT+7)
Theo dự báo thời tiết hôm nay (9.11) của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, có một vùng áp mới ở gần biển Đông hiện đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm.
Bình luận 0

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Hà Nội thời tiết nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, trời rét. nhiệt độ thấp nhất 19 độ C.

img

Dự báo thời tiết hôm nay (9.11): Lại xuất hiện vùng áp thấp mới gần biển Đông, Hà Nội mưa rét 19 độ C (Ảnh minh họa. Nguồn: IT)

Thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 19 giờ ngày 08.11 vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 10,5-11,5 độ Vĩ Bắc; 126,5-127,5 độ Kinh Đông, cách miền Trung Philippin khoảng 220km về phía Đông.

Dự báo: Trong 24 giờ tới vùng áp thấp này di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 9.11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc; 124,5 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippin.

Cảnh báo: Vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h, tiếp tục mạnh lên và có khả năng đi vào Biển Đông trong ngày 10.11.  

Cảnh báo trong những giờ tới, trên địa phận các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Lũ trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị có khả năng sẽ lên; các sông ở Thừa Thiên Huế có khả năng lên lại. 

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh trên, cụ thể ở các huyện: Hướng Hóa, Đắkrông (Quảng Trị); Nam Đông, A Lưới (Thừa Thiên Huế); Đông Giang, Tây Giang, Bắc Trà My, Nam Trà My (Quảng Nam); Minh Long, Ba Tơ, Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng (Quảng Ngãi).

Đặc biệt, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt cục bộ tại các tỉnh trên. Cụ thể tại một số huyện: Nghĩa Hành, Bình Sơn, Thành phố Quảng Ngãi (Quảng Ngãi); Núi Thành, Thành Phố Tam Kỳ (Quảng Nam).

Tin lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định:

1. Diễn biến lũ

      Lũ sông Vệ đã đạt đỉnh tại trạm Sông Vệ là 4,08m (16h/8/11), dưới BĐ3 0,42m và đang xuống. Hiện nay, mực nước các sông ở Thừa Thiên Huế có dao động và ở mức cao; các sông từ Quảng Nam đến Bình Định ít biến đổi. Mực nước lúc 19h/08/11 trên các sông như sau:

      - Sông Bồ (Thừa Thiên Huế) tại Phú Ốc 3,51m, trên BĐ2 0,51m (với lưu lượng điều tiết xuống hạ lưu của hồ Hương Điền là 788m3/s);

      - Sông Hương (Thừa Thiên Huế) tại Kim Long 2,5m, trên BĐ2 0,5m (với lưu lượng điều tiết xuống hạ lưu của hồ Bình Điền là 1005m3/s, hồ Tả Trạch là 400m3/s);

      - Sông Vu Gia (Quảng Nam) tại Ái Nghĩa 6,95m, trên BĐ1 0,45m;

      - Sông Thu Bồn (Quảng Nam) tại Câu Lâu 1,88m, dưới mức BĐ1;

      - Sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) tại trạm Trà Khúc 3,83m, trên BĐ1 0,33m;

      - Sông Vệ (Quảng Ngãi) tại trạm Sông Vệ 4,03m, dưới BĐ3 0,47m;

      - Sông Kôn (Bình Định) tại Thạnh Hòa 7,24m, trên BĐ2 0,24m.

2. Dự báo lũ

      Trong 12 giờ tới, mực nước trên các sông ở Thừa Thiên Huế dao động ở mức cao; các sông ở Quảng Nam lên lại; các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định tiếp tục xuống. Mực nước trên các sông có khả năng như sau:

      - Sông Bồ tại Phú Ốc ở mức 3,7m, trên BĐ2 0,7m (với điều kiện hồ Hương Điền điều tiết xuống hạ lưu với lưu lượng là 788m3/s);

      - Sông Hương tại Kim Long ở mức 2,7m trên BĐ2 0,7m (với điều kiện hồ Bình Điền điều tiết xuống hạ lưu với lưu lượng là 935m3/s, hồ Tả Trạch là 400m3/s);

      - Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa dao động ở mức BĐ1-BĐ2;

      - Sông Thu Bồn tại Câu Lâu và Hội An dao động ở mức BĐ1 và trên BĐ1;

      - Sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc xuống mức 3,5m, ở mức BĐ1;

      - Sông Vệ tại trạm Sông Vệ xuống mức 3,5m, ở mức BĐ2;

      - Sông Kôn tại Thạnh Hòa xuống mức 7,1m, trên BĐ2 0,1m.

3. Cảnh báo

      Trong 12-24 giờ tới, trên địa phận các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Lũ trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị có khả năng sẽ lên và dao động ở mức BĐ1-BĐ2; các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam có khả năng lên lại.

      Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh trên. Đặc biệt ở các huyện:

      Hà Tĩnh: Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang;

      Quảng Trị: Hướng Hóa, Đắkrông;

      Thừa Thiên Huế: Nam Đông, A Lưới;

      Quảng Nam: Đông Giang, Tây Giang, Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn, Hiệp Đức, Quế Sơn;

      Quảng Ngãi: Minh Long, Ba Tơ, Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng.

      Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt cục bộ tại các tỉnh trên. Đặc biệt tại một số huyện:

      Thừa Thiên Huế: Phú Lộc, Phú Vang, Hương Trà, Thành phố Huế

      Quảng Nam: Núi Thành, Thành Phố Tam Kỳ

      Quảng Ngãi: Nghĩa Hành, Bình Sơn, Thành phố Quảng Ngãi

      Do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày, nhiều hồ chứa đã đầy nước, lưu lượng về các hồ chứa vẫn tiếp tục được bổ sung, nguy cơ cao gây mất an toàn cho các hồ chứa xung yếu trên địa bàn tại các tỉnh trên.

      Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1-2.

Dự báo thời tiết hôm nay (9.11) của các vùng trên cả nước: 

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm 62-97%. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C, cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi 16-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 24-27 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Độ ẩm 75-100%. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 23-26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to; phía Nam đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 26-29 độ C; phía Nam 29-32 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C./.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem