Ảnh: Du khách hành hương xuyên đêm khai hội Yên Tử

Phan Anh Thứ năm, ngày 14/02/2019 07:25 AM (GMT+7)
Dù sáng 14.2 (tức mùng 10 âm lịch) Yên Tử mới chính thức khai hội, nhưng người dân nhiều nơi đã đổ về từ hôm trước và hành hương xuyên đêm.
Bình luận 0

Nhiều người dân có mặt từ đêm trước khi khai hội.

Đêm 13.2, đông đảo người dân khắp nơi đã đổ về Yên Tử và hành hương xuyên đêm.

12h giờ đêm, nhiều đoàn lữ hành nối đuôi nhau lên đỉnh Yên Tử.

12h giờ đêm, sương núi giăng dày, nhưng vẫn có nhiều đoàn lữ hành nối đuôi nhau lên đỉnh Yên Tử.

Các tiện ích trong quần thể tâm linh Yên Tử vẫn hoạt động suốt đêm.

Hệ thống xe điện và các tiện ích trong quần thể tâm linh Yên Tử vẫn hoạt động suốt đêm.

Hàng trăm tài xế thời vụ được BTC lễ hội thuê để đáp ứng nhu cầu tăng đột biến mùa lễ hội.

Hàng trăm tài xế thời vụ được BTC lễ hội thuê để đáp ứng nhu cầu tăng đột biến mùa lễ hội.

2h sáng, nhân viên bán vé vẫn túc trực phục vụ khách hàng.

2h sáng, nhân viên bán vé vẫn túc trực phục vụ khách hàng.

Càng về sáng, lượng du khách hành lễ đổ về Yên Tử càng tăng.

Càng về sáng, lượng du khách hành lễ đổ về Yên Tử càng tăng. Năm nay, ngoài hệ thống xe điện được BTC tăng cường miễn phí, giá vé cáp treo phục vụ du khách hành lễ về đêm vẫn không đổi.

Đa số du khách đi lễ ban đêm là người dân ở cách tỉnh xa.

Đa số du khách đi lễ ban đêm là người dân ở cách tỉnh xa.

Nhiều hàng quán vẫn phục vụ đồ ăn, thức uống xuyên đêm.

Nhiều hàng quán vẫn phục vụ đồ ăn, thức uống xuyên đêm.

Nhiều đoàn lữ hành tranh thủ nghỉ chân dùng bữa đêm ngay tại bãi đỗ xe để kịp giờ đi tới điểm hành lễ tiếp theo.

Nhiều đoàn lữ hành tranh thủ nghỉ chân dùng bữa đêm ngay tại bãi đỗ xe để kịp giờ đi tới điểm hành lễ tiếp theo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem