Khách Mỹ đào được kim cương trong công viên

Thứ tư, ngày 31/07/2019 14:39 PM (GMT+7)
Josh Lanik, 36 tuổi, trở thành vị khách sở hữu viên kim cương lớn nhất được tìm thấy trong năm nay ở công viên Crater of Diamonds, bang Arkansas (Mỹ).
Bình luận 0

Josh Lanik, đến từ bang Nebraska (Mỹ) đi nghỉ hè cùng gia đình và tham gia trải nghiệm đào kim cương trong khu vực rộng hơn 150.000 m2 của trung tâm Diamond Discovery Center, công viên bang Arkansas. Cả nhà tìm kiếm trong 2 tiếng trước khi phát hiện viên đá quý vào ngày 24/7.

img

Josh khoe chiến tích. Ảnh: Arkansas State Parks.

"Tôi thấy ánh sáng lóe lên khi đang đi bộ qua một khu đất ngập nước. Khi nhặt lên và lau bớt bụi bẩn, tôi không thấy nó có góc cạnh sắc bén", Josh nói về viên kim cương khoảng 2,12 carat.

Waymon Cox, đại diện công viên, cho biết viên kim cương của Josh có hình như trái lê tự nhiên, kích cỡ bằng hạt đậu, màu nâu tối, bề mặt nhẵn mịn và sáng bóng như kim loại. Ông cho rằng trận mưa lớn hôm 16/7 đã trợ giúp Josh, bởi nhiều nhân viên ở đây đã thu được kim cương ngay trên mặt đất của khu tìm kiếm, đáng chú ý nhất là 2 viên nặng hơn một carat.

img

Kích thước của viên kim cương 2,12 carat so với đồng xu. Ảnh: Arkansas State Parks.

Công viên bang Arkansas có chính sách cho phép du khách giữ lại những viên kim cương họ phát hiện. Nhiều người còn đặt tên cho chúng. Josh đặt tên viên đá anh tìm thấy là Kim cương nhà Lanik để ghi nhớ trải nghiệm đặc biệt này với gia đình và không có ý định bán lại.

An An (VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem