Khỏa thân khi leo túi, nữ du khách 23 tuổi ngã tử vong

P.V (Tổng hợp) Thứ sáu, ngày 25/10/2019 15:45 PM (GMT+7)
Nữ du khách đã tử vong sau cú ngã trên tuyến đường mòn đi bộ leo núi ở Guatemala, vùng cao nguyên phía tây nam của miền trung nước Mỹ. Cô được tìm thấy trong tình trạng khỏa thân.
Bình luận 0

Nạn nhân của vụ việc là Catherine Shaw, nữ du khách trẻ 23 tuổi đến từ thị trấn Witney, hạt Oxfordshire, Anh. Cô đã tử vong sau cú ngã trên tuyến đường mòn đi bộ leo núi ở Guatemala, vùng cao nguyên phía tây nam của miền trung nước Mỹ. Khi đội cứu hộ tìm thấy, thi thể nạn nhân trong tình trạng khỏa thân.

Theo Dân trí, trong phiên điều trần về nguyên nhân cái chết của cô gái trẻ hôm 24/10 vừa qua, văn phòng công tố cho biết, Shaw rời khỏi khách sạn và leo núi một mình rồi bị ngã.

img

Địa điểm gần nơi nhóm cứu hộ tìm thấy thi thể nạn nhân.

Kết quả khám nghiệm cho thấy, nạn nhân qua đời vì "đa chấn thương", bao gồm cả xuất huyết do chấn thương sọ não. Nhân viên điều tra Darren Salter xác nhận.

Cũng theo bản điều tra, nữ du khách người Anh đã khỏa thân khi lên đường chinh phục ngọn núi ở vùng cao nguyên Guatemala để đón bình minh.

Bố mẹ nạn nhân cho hay, con gái họ vốn là người yêu thiên nhiên và thích khỏa thân. "Con bé cảm thấy thư giãn khi không phải mặc quần áo" và thường xuyên tới "những nơi cho phép khỏa thân".

Bất chấp những lời đồn đoán xung quanh, các công tố viên khẳng định, hiện "không có bằng chứng nào khả nghi hay sự liên quan về yếu tố bên ngoài" dẫn tới cái chết của cô gái trẻ.

Theo Giadinh.net, các nguồn tin phía cảnh sát ban đầu nói rằng họ nghi ngờ nạn nhân bị sát hại, nhưng tổ chức từ thiện của người mất tích Lucie Blackman Trust đã phát đi một tuyên bố thay mặt cho gia đình, nói rằng họ "có thể hiểu được việc con gái qua đời do tai nạn thảm khốc".

"Chúng tôi biết rằng Catherine đã nhịn ăn nhiều ngày trước khi mất tích và con bé đã bỏ lại nhiều tài sản cá nhân, cởi bỏ hết quần áo trên người. Con bé rất yêu thiên nhiên, mê đắm cảnh bình minh, vì thế chúng tôi có thể hiểu được rằng nó đã đi bộ lên núi để đón mặt trời mọc, cởi quần áo trên đường đi. Và do không ăn uống nên Catherine có thể đã bị ngất hoặc ngã, khiến khắp người có nhiều thương tích", báo cáo trên ghi rõ.

img

Cô gái được mô tả là người hoạt bát, yêu thiên nhiên và theo chủ nghĩa khỏa thân.

Được biết, trước khi tìm thấy thi thể nạn nhân, đội cứu hộ thấy chiếc áo khoác của cô và chú chó cưng "đứng run rẩy" trên một ngọn núi.

Nữ du khách người Anh được trông thấy lần cuối ở San Juan la Laguna, thuộc khu vực sông Atilan, nơi cô và một người bạn tới du lịch.

Theo lời chia sẻ từ gia đình và bạn bè của nạn nhân, Shaw vốn là "người hoạt bát, thân thiện, tốt bụng, thích phiêu lưu và kết bạn trên khắp thế giới. Không chỉ đam mê khỏa thân, cô còn yêu thiên nhiên, thích những ngọn núi, thác nước, bình minh và hoàng hôn".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem