Nigeria: “Thiên đường Tỷ phú” với giải pháp lối sống xa xỉ khác lạ

Thứ hai, ngày 06/06/2022 12:28 PM (GMT+7)
Là đất nước đông dân nhất châu Phi, Nigeria được giới chuyên môn đánh giá như một thiên đường du lịch tiềm ẩn, đem lại cho du khách những trải nghiệm châu Phi chân thực. Độc đáo nhất là “Thiên đường Tỷ phú” Banana Island (Đảo Chuối) - nơi thể hiện “giải pháp lối sống xa xỉ hoàn hảo” khác lạ.
Bình luận 0

Một tour tham quan "Thiên đường Tỷ phú" Banana Island. (Video: Nigeria Travel vlog)

Những "viên ngọc ẩn" trong kho báu tiềm năng du lịch Nigeria

Nigeria sở hữu những bãi biển dài đẹp lạ kỳ, những rặng núi biếc xanh, nét văn hóa truyền thống đầy mê hoặc và các điểm đến hấp dẫn. Nổi bật trong kho báu du lịch này là 9 "viên ngọc ẩn", chuỗi đảo cung cấp những cuộc phiêu lưu kỳ thú cho du khách, bao gồm các đảo Victoria, Ikoiy, Tin Can, Bonny, Snake (đảo Rắn), Refuge (đảo Tị nạn), Brass, Iddo và Banana Island (Đảo Chuối).

“Thiên đường Tỷ phú” Nigeria với “giải pháp lối sống xa xỉ” khác lạ - Ảnh 2.

Lagos - thành phố lớn nhất Nigeria với hơn 21 triệu dân, là thành phố phát triển nhanh thứ 2 ở châu Phi và thứ 7 trên thế giới. (Ảnh: Getty)

Trong 9 "viên ngọc ẩn" này, Banana Island (Đảo Chuối) là viên ngọc sáng nhất. Banana Island (Đảo Chuối) là một hòn đảo nhân tạo, tên được đặt theo hình dáng cong giống trái chuối. Banana Island (Đảo Chuối) rộng 1,63 triệu mét vuông, ở ngoài khơi khu ngoại vi giàu có Ikoyi của Lagos - thành phố lớn nhất Nigeria.

Banana Island (đảo Chuối) được quy hoạch phát triển hỗn hợp các tòa nhà dân cư, thương mại và giải trí, hoàn thành vào năm 2000. Banana Island (Đảo Chuối) được ví như "câu trả lời" của Nigeria với các trung tâm sầm uất nổi tiếng thế giới như Quận 7 của Paris; La Jolla của San Diego; Tribeca của New York; Shibuya và Roppongi của Tokyo.

“Thiên đường Tỷ phú” Nigeria với “giải pháp lối sống xa xỉ” khác lạ - Ảnh 3.

Du lịch Nigeria. Banana Island (đảo Chuối - ảnh phải) nổi tiếng là một cộng đồng mới trên mặt nước, được mệnh danh là "Thiên đường Tỷ phú", bởi quy tụ giới siêu giàu và người nổi tiếng. (Ảnh: Getty)

Rất nhanh Banana Island (đảo Chuối) nổi tiếng là một cộng đồng mới trên mặt nước, được mệnh danh là "Thiên đường Tỷ phú" - Du lịch Nigeria bởi quy tụ giới siêu giàu, người nổi tiếng của cả Nigeria và nước ngoài như: Mike Adenuga – tỷ phú sở hữu Globacom; Iyabo Obasanjo - con gái của cựu tổng thống Olusegun Obasanjo; Sayyu Dantata - con trai của Alhassan Dantata, khi ông qua đời năm 1955, là một trong những người đàn ông giàu có nhất ở Tây Phi; Kola Abiola - con trai của doanh nhân/chính trị gia MKO Abiola…

Du lịch Nigeria: "Thiên đường Tỷ phú" - mảnh trời bình yên bên Lagos

“Thiên đường Tỷ phú” Nigeria với “giải pháp lối sống xa xỉ” khác lạ - Ảnh 4.

"Có mặt tại Banana Island cho thấy tầng lớp xã hội của bạn" - ông Charles Onyenze, cộng sự của hãng tư vấn bất động sản toàn cầu Knight Frank nói. (Ảnh: thedreamafrica)

"Banana Island là mảnh trời bình yên bên cạnh Lagos ồn ào… Nó đảm bảo an ninh, yên tĩnh và riêng tư. Để tới đảo phải đi qua cổng an ninh, nên các bạn chỉ có thể đến theo lời mời" - cô Roberta Nouboue, Giám đốc điều hành của hãng Madingwa Real Estate nói về sự độc đáo bởi vẻ đẹp và sự tách biệt của Banana Island (đảo Chuối). Tuy nhiên vẫn có các tour đưa khách du lịch tới tham quan "Thiên đường Tỷ phú" độc lạ này của Nigeria.

“Thiên đường Tỷ phú” Nigeria với “giải pháp lối sống xa xỉ” khác lạ - Ảnh 5.

Điều hiếm có là cư dân Banana Island (đảo Chuối) có thể dạo bộ thư giãn kể cả vào lúc đêm khuya, hoặc chạy bộ thể dục đón bình minh lúc sáng sớm… mà không cần phải lo lắng gì về an ninh hay ô nhiễm. (Ảnh: thedreamafrica)

Banana Island (đảo Chuối) độc lạ bởi rất ít, thậm chí gần như không có xe cộ qua lại trên những con đường đẳng cấp thế giới, mang dáng dấp "thành phố không ngủ" với hệ thống đèn rực sáng 24/7. Đảo nằm rất gần với làn nước xanh trong vắt như pha lê của đầm phá Lagos Lagoon và là nơi thể hiện "giải pháp lối sống xa xỉ hoàn hảo" đặc biệt.

“Thiên đường Tỷ phú” Nigeria với “giải pháp lối sống xa xỉ” khác lạ - Ảnh 6.

Nigeria từng thu hút 5,27 triệu du khách quốc tế vào năm 2016. Sau đó số khách đến có xu hướng giảm. (Ảnh: thedreamafrica)

Do Covid-19, doanh thu từ du lịch quốc tế của Nigeria năm 2020 chỉ đạt 311 triệu USD, giảm đáng kể so với mức 1,471 tỷ USD của năm 2019… Thời hậu Covid-19, du lịch Nigeria đang gia tăng nỗ lực thu hút du khách quốc tế trở lại, với một trong những điểm nhấn độc lạ là "Thiên đường Tỷ phú" Banana Island (đảo Chuối).


Linh Quyên (CNN, thetimesofafrica, trip101)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem