Dịch Covid-19: Chủ tịch Quảng Nam viết tâm thư chia sẻ với du khách

Trương Hồng Thứ bảy, ngày 14/03/2020 20:30 PM (GMT+7)
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã có tâm thư chia sẻ với du khách khi đến tham quan các điểm du lịch trên địa bàn mà bị cách ly do dịch Covid-19.
Bình luận 0

Ngày 14/3, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã có tâm thư gửi lời cảm ơn du khách đã lựa chọn thành phố Hội An (Quảng Nam) làm điểm đến trong thời gian khi có dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khẳng định, với tinh thần trách nhiệm của chính quyền, tình cảm và sự chân thành của người dân địa phương trong nỗ lực xây dựng điểm đến an toàn, thân thiện, thành phố Hội An luôn luôn là một ưu tiên lựa chọn khi du khách nước ngoài đến với Việt Nam.

img

Tâm thư chia sẻ của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam với du khách giữa mùa dịch Covid-19.

Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra khá phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới. Đối với Việt Nam, Chính phủ đã quyết liệt trong việc ngăn chặn từ xa và triển khai các biện pháp đảm bảo sẵn sàng phòng chống dịch trong mọi tình huống. Chính vì vậy, mặc dù đã có nhiều ca nhiễm bệnh nhưng đang dần được chữa khỏi, chưa có bệnh nhân nào tử vong và nhìn chung Việt Nam vẫn đang là một trong những quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 tốt nhất thế giới, được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá cao.

“Tại Hội An, dịch bệnh Covid-19 cũng đang xâm nhập từ nhiều nguồn khác nhau và diễn biến khá phức tạp. Chúng tôi đang tập trung các biện pháp phòng chống quyết liệt để đảm bảo an toàn cho nhân dân và du khách, giữ vững ổn định xã hội theo chỉ đạo chung của Chính phủ. Vì vậy, tôi rất lấy làm tiếc khi du khách không may thuộc diện phải cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Điều kiện vật chất và phục vụ tại nơi lưu trú cách ly tập trung còn hạn chế, không được như mong muốn và chắc chắn sẽ làm phiền đến du khách. Tuy nhiên rất mong du khách thông cảm và hợp tác, chúng tôi sẽ làm hết sức mình để du khách cảm thấy thoải mái và yên tâm”, tâm thư Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam viết.

img

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - ông Lê Trí Thanh (giữa) kiểm tra tình hình phòng chống dịch Covid-19.

Cùng ngày, báo chí đặt vấn về thông tin một phụ nữ ở huyện Duy Xuyên trốn khu cách ly về nhà. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Quảng Nam cho biết, thông tin về trường hợp đang bị cách ly đã trốn về nhà ở thôn 1, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên vào 18h ngày 13/3 với triệu chứng sốt cao, ho nặng là hoàn toàn không có. Chỉ có cô Phan Thị V (SN 1988, Đông Bình, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên) làm việc tại Nhà hàng Hoa Hiên, nơi ca bệnh thứ 31 (lưu trú tại khu Nam Hải, thị xã Điện Bàn) có ghé đến ăn trưa 6/3. Nhận được thông tin về tình hình sức khoẻ của cô này, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Duy Xuyên đã đến nhà và đưa về cách ly tại TTYT huyện vào lúc 17h ngày 13/3 trong tình trạng sốt, ho; cô V hợp tác rất tốt với TTYT huyện Duy Xuyên trong thời gian cách ly.

Đến sáng 14/3, cô Phan Thị V đã hết sốt và đã được lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm lúc 14h chiều cùng ngày.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem