Hạ Long "cháy" phòng dịp nghỉ lễ 2.9

Nguyễn Quý Thứ năm, ngày 31/08/2017 10:30 AM (GMT+7)
“Xin lỗi, đã hết phòng!” - đó là câu thường trực mà PV Dân Việt nhận được khi gọi tới số lễ tân của nhiều khách sạn tại TP.Hạ Long trong ngày 30.8. Một số khách sạn lớn cho biết, nếu muốn có phòng dịp lễ 2.9, khách phải đặt trước ít nhất 1 tháng.
Bình luận 0

img

Khách sạn Mường Thanh Hạ Long đón khách vào sáng 31.8. Ảnh: Nguyễn Quý.

Khách sạn Mường Thanh (phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long), theo ghi nhận của PV, giá phòng nhiều loại dao động từ 1,8 đến 4,7 triệu đồng/đêm. Tuy nhiên, để có giá này khách phải nhận phòng từ ngày 31.8, nếu muộn hơn 1 hôm, giá sẽ cao hơn gấp đôi hoặc gấp rưỡi.

Khách sạn 5 sao Vinpearl Hạ Long (phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long), sáng 31.8 số lượng phòng còn rất hạn chế. Giá phòng thời điểm PV liên hệ có giá thấp nhất là 5,3 triệu đồng/đêm, cao nhất là phòng Tổng thống có giá 45 triệu đồng/đêm. Một nhân viên lễ tân cho biết, nếu khách thuê phòng từ hôm nay (31.8) thì còn, nhưng sang đến 1.9 cơ hội còn phòng tại Vinpearl Hạ Long sẽ rất khó.

img

Khách sạn Vinpearl Hạ Long.

Các khách sạn nhỏ hơn như CityBay palace Hotel (phường Bạch Đằng), khách cũng chỉ có thể đặt phòng cho ngày 31.8, không còn cho ngày 1 và 2.9, giá dao động từ 830.000 đến 1,5 triệu đồng. Hay như khách sạn Alamo (phường Bạch Đằng), thời điểm PV liên hệ sáng 31.8, khách sạn này cũng chỉ còn 1 phòng, với giá 1 triệu đồng/đêm.

Kinh nghiệm của dân bản địa cho hay, nếu khách không còn khả năng đặt phòng ở các khách sạn 3-5 sao, lựa chọn tối ưu vẫn là những khách sạn, nhà nghỉ nhỏ ở Hòn Gai (phía Đông cầu Bãi Cháy, thuộc các phường Bạch Đằng, Hồng Hải, Trần Hưng Đạo...). Tại đây cũng có nhiều khách sạn, nhà nghỉ ít tên tuổi, nhưng chất lượng phòng khá tốt, giá trong các đợt nghỉ lễ cũng chỉ dao động từ 400.000 đến 800.000 đồng/đêm.

img

Đường phố Hạ Long đã bắt đầu đông đúc hơn do lượng khách du lịch đổ về vào sáng 31.8. Ảnh: Nguyễn Quý.

Bà Thái Thị Thanh Hà, Chánh Văn phòng Sở Du lịch Quảng Ninh cho biết: Đánh giá tình hình hoạt động du lịch tỉnh Quảng Ninh dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2017 (từ ngày 2 đến 4.9), tổng khách ước đạt 72.000 lượt, trong đó khách quốc tế đạt trên 15.500 lượt (tăng 20% so với cùng kỳ). Tổng thu từ khách du lịch đạt trên 145 tỷ đồng (tăng 33%).

Về công suất phòng khách sạn từ 3 đến 5 sao, bà Hà cho biết con số này cũng được dự đoán đạt 100%.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem