Không thể tin nổi "khu rừng thần tiên" được xây dựng từ... bãi rác

Huy Phong (Theo Thailand Photos) Thứ hai, ngày 03/07/2017 09:55 AM (GMT+7)
Từng là một bãi tập kết phế thải, Pa Nai Krung trở thành một “khu rừng” giữa thành phố Bangkok ở Thái Lan.
Bình luận 0

khong the tin noi

Dự án Pa Nai Krung hay “Rừng trong thành phố” được tập đoàn xăng dầu Thái Lan PTT dầu tư xây dựng tại quận Prawet ở phía đông thành phố Bangkok.

khong the tin noi

Vị trí của công viên chỉ cách sân bay quốc tế Suvarnabhumi khoảng 15 phút di chuyển bằng ô tô.

khong the tin noi

Công viên Pa Nai Krung có đường đi bộ trên cao,...

khong the tin noi

...đài quan sát 360 độ và viện bảo tàng nhỏ.

khong the tin noi

Mục đích của công viên là tăng không gian xanh cho cư dân thành phố Bangkok và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

khong the tin noi

Công viên được chia thành 3 phần bao gồm 75% diện tích rừng, 10% diện tích mặt nước và 15% diện tích đất.

khong the tin noi

Phần diện tích cây xanh có đủ cây lâu năm, cây bụi và cây cỏ.

khong the tin noi

Du khách tham quan công viên Pa Nai Krung được xây dựng ngay trên bãi rác.

khong the tin noi

Công ty PTT cho biết công viên được thiết kế theo triết lý của Akira Miyawaki, chuyên gia thực vật học người Nhật Bản.

khong the tin noi

Miyawaki cho rằng cách tốt nhất để trồng một khu rừng là hãy để các loài cây bản địa tự mọc như trong một khu rừng tự nhiên.

khong the tin noi

Mọi người có thể đi dạo và chiêm ngưỡng khu rừng từ lối đi trên cao và đài quan sát cao 23m.

khong the tin noi

Lối đi trên cao giúp hoạt động tham quan không ảnh hưởng tới các loài cây bản địa phía dưới.

khong the tin noi

Mọi người chiêm ngưỡng phong cảnh từ trên đỉnh đài quan sát.

khong the tin noi

Công viên mở cửa tất cả các ngày trong tuần (trừ thứ Hai), từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều.

khong the tin noi

Vé vào công viên hoàn toàn miễn phí.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem