Làm thế nào chụp ảnh không vướng người ở khu du lịch đông đúc?

Thứ ba, ngày 09/08/2016 14:21 PM (GMT+7)
Nếu bạn là một tín đồ du lịch, hãy bỏ túi ngay những bí kíp “nhỏ nhưng có võ” dưới đây để bổ sung vào bộ sưu tập ảnh của mình những tấm ảnh tuyệt đẹp dù được chụp ở những khu du lịch đông người.
Bình luận 0

Lựa chọn thời gian khôn ngoan

 

Điểm mấu chốt để bạn có thể chụp được bức ảnh đẹp ở những danh lam thắng cảnh hay khu du lịch nổi tiếng và đông đúc chính là thời gian. Thay vì đến tham quan vào “giờ vàng”, bạn có thể dậy sớm hoặc đến muộn hơn so với các du khách khác. Buổi sáng, khi mọi người còn chưa ngủ dậy bạn đã có mặt để thoải mái, tự do chọn cho mình bất cứ góc nào thích để chụp ảnh. Hay chỉ cần kiên nhẫn lùi thời điểm đến qua giờ cao điểm một vài tiếng đồng hồ, bạn cũng có thể chụp được những tấm ảnh cá nhân độc đáo và ít người lẫn vào.

img

Nên tránh cuối tuần, mùa cao điểm hay các dịp nghỉ lễ. Vào thời điểm này, hầu hết các khu du lịch hay thắng cảnh đều kín đặc người. Do đó muốn chụp được tấm ảnh chỉ có mình bạn là điều bất khả thi.

Hãy sắp xếp công việc và kế hoạch của mình một cách khoa học để có thể “bỏ trốn” tới những địa điểm nổi tiếng vào thời điểm nào đó vắng khách, thư thái ghi lại những khoảnh khắc đẹp mà không bị làm phiền bởi những người xung quanh. Đi du lịch vào lúc này bạn còn đỡ được chi phí và được tận hưởng cảm giác thanh bình thay vì chen chúc trong đám đông.

Tìm những góc chụp mới mẻ 

img

Những góc chụp mới mẻ cũng sẽ là cứu cánh của bạn khi tới những khu du lịch đông kín người. Vẫn là địa điểm ấy, vẫn là chỗ đứng ấy đã có hàng trăm bức ảnh rồi, vậy tại sao bạn không thử dạo quanh để thám thính xem có góc nào mới mẻ hơn mà vẫn có thể cho ra đời những bức ảnh đẹp hay không.

Dùng điện thoại hoặc “gậy tự sướng”

img

Việc chụp bằng máy ảnh cũng mất thời gian hơn để bạn set chế độ cho máy, căn góc, chỉnh sáng. Do đó, ở những địa điểm du lịch đông đúc, dùng điện thoại để chụp ảnh là phương án tối ưu hơn để bạn bắt được những khoảnh khắc khi vắng khách. Hơn nữa, hiện tại có rất nhiều ứng dụng chụp và chỉnh sửa ảnh mà bạn có thể tải về để khiến tấm hình của bạn lung linh hơn ảnh gốc. Chiếc “gậy tự sướng” cũng sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều trong việc chụp ảnh ở nơi đông người. Khi dùng, có thể đưa gậy lên cao để bắt được những góc ít người lọt vào khung hình hơn, giúp người chụp có một tấm ảnh như ý.

Lịch sự nhắc nhở những người đứng vào khung hình của bạn

img

Nếu bạn không thể kiên nhẫn chờ đợi mọi người rời đi bớt để chụp một bức ảnh cho mình, hãy khéo léo ngỏ lời xin phép những người lọt vào tấm ảnh của bạn một vài giây để bạn chụp xong. Hầu hết không ai nỡ lòng từ chối yêu cầu lịch sự và chính đáng này.

Xem thêm: Bí quyết bỏ túi khi vi vu nước ngoài một mình

P.V (Emdep)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem